Nam Định:

Cụ bà 67 tuổi tử vong trong ngôi nhà cháy

(Dân trí) - Phát hiện đám cháy bốc ra từ ngôi nhà của bà Khứa, người dân đã thông báo sự việc tới Cảnh sát phòng cháy chữa đến phá cửa cứu người. Tuy nhiên do bị ngạt và bỏng nặng, bà Khứa đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc trên xảy ra vào sáng ngày 18/9, tại gia đình ông Trần Quang Huy (SN 1942) và vợ là bà Trần Thị Khứa (SN 1952), có địa chỉ tại đường Phù Nghĩa, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Cụ bà 67 tuổi tử vong trong ngôi nhà cháy - 1

Vụ hỏa hoạn khiến bà Khứa tử vong khi đang nằm trên giường ở tầng 2

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Nam Định (Phòng PC07), vào khoảng 6h30 ngày18/9, Phòng PC07 nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà nói trên. Phòng PC07 đã điều 2 xe PCCC và 14 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị này có mặt, phối h6ợp với lực lượng tại chỗ và người dân tiến hành chữa cháy.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chữa cháy phát hiện bà Khứa vẫn nằm trên giường ở tầng 2, phía sau cầu thang. Tuy nhiên khi tiếp cận nạn nhân để đưa đi cấp cứu thì nạn nhân đã tử vong.

Cụ bà 67 tuổi tử vong trong ngôi nhà cháy - 2

Cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn

Tại thời điểm xảy ra cháy, ông Huy do bị tai biến nên đã chuyển đến nhà con gái ở, tại nhà chỉ còn bà Khứa.

Theo đại diện chính quyền địa phương và hàng xóm thì bà Khứa có biểu hiện bệnh hoang tưởng, đã đi chữa bệnh và vừa mới ở viện về nhà điều trị thì không may gặp nạn.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy bước đầu xác định là do chập điện tại khu vực nơi bà Khứa nằm.

Đức Văn