1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

CSGT xử phạt người đi bộ: Không có cơ hội đi đúng luật!

(Dân trí) - Theo qui định, những đoạn đường nào có vỉa hè thì người đi bộ buộc phải đi lên vỉa hè. Tuy nhiên, ở Hà Nội có nhiều tuyến phố mà người đi bộ muốn đi đúng luật cũng không được bởi vỉa hè đã bị “cướp sạch” làm nơi bán hàng, trông giữ xe…

 

Người đi bộ phải đi xuống lòng đường đông đúc xe cộ để di chuyển trên phố Hàng Buồm bởi vỉa hè đã bị cướp sạch
Người đi bộ phải đi xuống lòng đường đông đúc xe cộ để di chuyển trên phố Hàng Buồm bởi vỉa hè đã bị "cướp sạch"

 

Ghi nhận của PV Dân trí tại nhiều tuyến phố như Hàng Buồm, Chả Cá, Lãn Ông, Hàng Vải, Hàng Phèn,…của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), người đi bộ dù muốn tôn trọng luật giao thông cũng... không có cơ hội bởi các tuyến phố trên vỉa hè đều đã bị “cướp sạch” làm nơi kinh doanh buôn bán hoặc trông giữ xe.

Thực trạng chiếm dụng vỉa hè trái phép nói trên đã trở lên phổ biến, tồn tại nhiều năm mà dường như chính quyền địa phương đã coi là chuyện thường, hoặc bất lực hay có xử lý thì cũng theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”.

Mới đây, Phòng CSGT Đường sắt – Đường bộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, từ ngày 1/2/2016 tới sẽ tập trung kiểm tra, xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông tại các nút giao thông trọng điểm có đèn tín hiệu giao thông, vạch sơn và cầu vượt cho người đi bộ, trên các tuyến cấm người đi bộ…

Đây thực sự là 1 chủ trương đúng nhằm chấn chỉnh ý thức của người đi bộ khi tham gia giao thông; bởi thực tế đã có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ. Tuy nhiên, ngoài nguyên nhân chủ quan do ý thức của 1 bộ phận người đi bộ còn kém, thì vẫn tồn tại nguyên nhân khách quan: Cơ sở hạ tầng giao thông có nơi chưa đầy đủ và đồng bộ như vạch sơn, đèn tín hiệu cho người đi bộ sang đường; phần đường dành cho người đi bộ bị lấn chiếm;...

Những hình ảnh dưới đây cho thấy, người đi bộ dù muốn tôn trọng luật giao thông cũng khó có cơ hội:

cha-ca-copy-1454131878114

Phố Chả Cá

 

Phố Hàng Vải
Phố Hàng Vải

 

Phố Hàng Mã dường như từ trước đến nay vỉa hè đã mặc nhiên dành để các hộ kinh doanh, buôn bán
Phố Hàng Mã dường như từ trước đến nay vỉa hè đã mặc nhiên dành để các hộ kinh doanh, buôn bán

 

Phố Hàng Quạt
Phố Hàng Quạt

 

Người phụ nữ này không còn cách nào khác phải đi xuống lòng đường để di chuyển trên phố Lãn Ông
Người phụ nữ này không còn cách nào khác phải đi xuống lòng đường để di chuyển trên phố Lãn Ông

 

CSGT xử phạt người đi bộ: Không có cơ hội đi đúng luật! - 7

 

Phố Hàng Buồm vỉa hè 2 bên đều bị cướp sạch
Phố Hàng Buồm vỉa hè 2 bên đều bị "cướp sạch"

 

Phố Hàng Phèn
Phố Hàng Phèn

 

Phố Hàng Bồ vỉa hè cũng hết chỗ cho người đi bộ
Phố Hàng Bồ vỉa hè cũng hết chỗ cho người đi bộ

 

CSGT xử phạt người đi bộ: Không có cơ hội đi đúng luật! - 11

 

Biển cấm có lẽ chỉ đặt cho vui mắt
Biển cấm có lẽ chỉ đặt cho vui mắt

 

Nguyễn Dương