1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

CSGT TPHCM ra quân chống đua xe trái phép

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Tối 4/12, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM ra quân chống đua xe trái phép nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong những ngày cuối năm.

Thượng tá Hùynh Trung Phong, Trưởng Phòng PC08 cho biết từ đầu năm 2020 đến nay, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; không xảy ra ùn tắc kéo dài và không xảy ra đua xe trái phép.

Tuy nhiên, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng vẫn còn diễn biến phức tạp, phương thức hoạt động thường xuyên thay đổi gây khó khăn cho lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Theo đánh giá của Thượng tá Phong, đây là hành vi rất nguy hiểm không chỉ cho người đi đường mà còn cho chính những thanh thiếu niên này và việc phòng, chống tình trạng trên là nội dung trọng tâm trong công tác bảo đảm TTATGT được Ban Giám đốc Công an thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên.

CSGT TPHCM ra quân chống đua xe trái phép - 1

CSGT ra quân tuần tra.

CSGT TPHCM ra quân chống đua xe trái phép - 2

Tổ tuần tra chống đua xe sẽ có sự tham gia của CSGT, CSCĐ và hình sự

"Chúng tôi sẽ rà soát tất cả địa điểm, tuyến đường xảy tình trạng trên, loại xe mà các đối tượng sử dụng, đồng thời phối hợp với Công an 24 quận, huyện tuần tra công khai kết hợp với hóa trang để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn", Thượng tá Phong thông tin.

Theo số liệu từ Phòng PC08, có 13 tuyến đường xảy ra tình trạng chạy xe gây rối trật tự công cộng gồm: quốc lộ 1, quốc lộ 22, Phạm Văn Đồng, Võ Trần Chí, Võ Văn Kiệt, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Cảnh, Trường Chinh, Hoàng Sa-Trường Sa, Kênh Tân Hóa, Lũy Bán Bích.

Riêng trong 10 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn thành phố xảy ra 67 vụ thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Phòng PC08 cho biết đợt ra quân lần này bắt đầu từ ngày 4/12 đến hết ngày 15/12.