TPHCM:

CSGT đưa người đàn ông say "quắc cần câu" đi cấp cứu

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Trong lúc tuần tra chống đua xe, các chiến sỹ Đội CSGT trật tự Công an quận 11 (TPHCM) đã đưa người đàn ông say xỉn gây tai nạn và bị thương nặng vào bệnh viện cấp cứu.

Tối 5/12, Tổ công tác 363 của Đội CSGT trật tự Công an quận 11 (TPHCM) tuần ra phòng, chống đua xe trái phép nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

CSGT đưa người đàn ông say "quắc cần câu" đi cấp cứu

Ngoài lực lượng CSGT, tổ công tác này còn có sự tham gia của trinh sát hình sự Công an quận 11 mặc thường phục để trấn áp các đối tượng vi phạm có hành vi quá khích, chống đối lực lượng chức năng.

Vừa tuần tra đến giao lộ Lạc Long Quân - Âu Cơ, Tổ 363 phát hiện người đàn ông đi xe máy gây tai nạn với một nam thanh niên rồi nằm bất động giữa đường. Ngay sau đó, các chiến sĩ CSGT tiếp cận hiện trường, kiểm tra sức khỏe của các nạn nhân.

CSGT đưa người đàn ông say quắc cần câu đi cấp cứu - 1
Người đàn ông say xỉn gây tai nạn tại giao lộ Lạc Long Quân - Âu Cơ vào tối 5/12

Nhận thấy, người đàn ông gây tai nạn say xỉn có biểu hiện bị gãy xương vai, không thể cử động, các CSGT đã đưa nạn nhân vào bệnh viện để kiểm tra vết thương.

Cũng tại giao lộ này, 5 trinh sát hình sự Công an quận 11 phát hiện nam thanh niên đi xe máy Sirius thay đổi kết cấu có biểu hiện cướp giật liền lập tức truy đuổi. Phát hiện bị bám đuôi, nam thanh niên lao xe vùn vụt trên đường đông người.

Truy đuổi hơn 5km qua các tuyến đường từ quận 11 sang quận Tân Bình, các trinh sát bị mất dấu đối tượng do đường quá đông phương tiện tham gia giao thông.

CSGT đưa người đàn ông say quắc cần câu đi cấp cứu - 2
Lực lượng CSGT dìu người đàn ông vào lề đường để đưa vào bệnh viện kiểm tra vết thương

"Tình trạng cướp giật thường xảy ra vào thời điểm cuối năm nên chúng tôi tăng cường tuần tra để giữ gìn trật tự xã hội cũng như tài sản cho người dân", một trinh sát cho hay.

Tại giao lộ Lê Đại Hành - Tôn Thất Hiệp, tổ công tác phát hiện 3 thanh niên đi trên 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua làm việc, 1 trường hợp xuất trình đầy đủ giấy tờ, xe không có thay đổi kết cấu, tiếng pô nổ bình thường nên tổ công tác mời tiếp tục lưu thông.

Trường hợp còn lại không xuất trình được giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân nên tổ công tác lập biên bản xử phạt. Bị tạm giữ phương tiện, nam thanh niên cầm lái liên tục năn nỉ CSGT bỏ qua vi phạm nhưng tổ công tác cương quyết xử lý để răn đe.

Còn tại giao lộ Hòa Bình - Khuông Việt, tổ công tác phát hiện 3 thanh niên đi trên 3 xe máy có biểu hiện thay đổi kết cấu nên yêu cầu dừng xe. Kiểm tra trên người và trong xe của cả 3 không có hung khí, chất kích thích, các trinh sát bàn giao cho CSGT lập biên bản xử phạt hành chính về lỗi vi phạm giao thông.

CSGT đưa người đàn ông say quắc cần câu đi cấp cứu - 3
Tổ công tác 363 kiểm tra 3 trường hợp đi xe máy có biểu hiện thay đổi kết cấu trên đường Hòa Bình vào tối 5/12

Theo Thượng úy Phạm Quốc Mỹ, Đội phó Đội CSGT trật tự Công an quận 11, thực hiện theo kế hoạch của Công an TPHCM và được sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận, đơn vị sẽ mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống tình trạng thanh thiếu niên chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

"Chúng tôi xác định đây là đợt cao điểm quan trọng vào thời điểm cuối năm nên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan của quận 11 tập trung tuần tra các tuyến đường thường xảy ra trình trạng chạy xe gây rối trật tự, kiểm tra các phương tiện thay đổi kết cấu, pô nổ to...", Thượng úy Mỹ thông tin.

Trước đó vào tối 4/12, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM phối hợp với Công an 24 quận, huyện tổ chức lễ ra quân xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép trên địa bàn thành phố.

Theo Phòng PC08, đợt cao điểm sẽ kéo dài đến hết ngày 15/12 với mục đích đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông từ nay đến hết năm 2020.