Hà Nội:

CSGT bí mật ghi hình học sinh đi xe máy đến trường

(Dân trí) - Hôm nay, 21/4, thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành giữa Sở GDĐT và CATP, tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT đã có mặt tại các khu vực cổng trường nhạy cảm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, bí mật ghi hình các học sinh đi xe máy đến trường.

CSGT bí mật ghi hình học sinh đi xe máy đến trường - 1
Nhiều học sinh vẫn vô tư đầu trần lướt phố đến trường.
 
Các chiến sỹ trong tổ công tác đặc biệt này mặc thường phục, sử dụng máy quay camera ghi lại hình ảnh các học sinh vi phạm để làm bằng chứng, sau đó gửi thông báo tới nhà trường.

6h sáng, tại khu vực Nhà hát lớn, lực lượng làm nhiệm vụ ghi lại được vô số hình ảnh các bạn trẻ mặc đồng phục học sinh phóng xe máy như bay trên đường. Nhiều bạn không thấy bóng CSGT nên vô tư để đầu trần lướt phố.

Các điểm trông giữ xe quanh khu vực trường PTTH Trần Phú dần chật kín. Rất nhiều trong số những khách gửi xe tại đây là học sinh.
 
CSGT bí mật ghi hình học sinh đi xe máy đến trường - 2
Lực lượng CSGT xem lại hình ảnh đã ghi được.

Trung tá Đinh Thanh Thảo (Phòng CSGT) cho biết: “Nhiều bãi gửi xe vẫn vi phạm dù các chủ bãi trông xe đã ký cam kết với cơ quan chức năng không trông giữ xe cho học sinh. Phòng CSGT đã có đầy đủ bằng chứng khi ghi hình được rất nhiều em học sinh đi xe thẳng vào bãi gửi, chẳng cần lấy vé vô tư đi lên lớp.”

Từ sáng sớm, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc (Trưởng phòng CSGT - CATP) đã cùng tổ công tác đặc biệt của Phòng, mặc thường phục, đi xe máy kiểm tra. Trên trục đường Hai Bà Trưng, đích thân Đại tá Ngọc phối hợp với tổ công tác của Trung úy Lưu Thanh Châu (Đội CSGT số 1) bắt quả tang và xử lý 2 nữ sinh đi xe máy đến trường.

Cùng với tổ công tác bí mật ghi hình học sinh đi xe máy đến trường, Đội CSGT số 1 cũng tiến hành đặt các chốt xử lý vi phạm quanh khu vực phố Hai Bà Trưng. Chỉ trong sáng nay, Đội CSGT số 1 đã xử lý và lập biên bản rất nhiều trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép điều khiển xe mô tô…
 
CSGT bí mật ghi hình học sinh đi xe máy đến trường - 3
Dù đã ký cam kết nhưng nhiều bãi gửi xe vẫn nhận trông xe của học sinh.

Vẫn với chiêu đối phó “cũ rích” là gọi điện thoại cho người thân, nhiều “học sinh bắt đầu có chiêu cùn là vi phạm xong bỏ đi để tự CSGT phải dắt xe về chốt. Cá biệt có hai nữ đi xe BKS 30K1-8095 trước khi bỏ đi còn khóa cổ xe để thách thức lực lượng chức năng. Khi biết là có camera ghi hình, nhiều học sinh còn bảo nhau né tránh bằng cách bỏ chạy, phóng xe máy ngược chiều rất nguy hiểm.

Trao đổi với chúng tôi, hiệu trưởng trường PTTH Trần Phú Nguyễn Hữu Chiệu tỏ ra bức xúc. Theo thầy Chiệu, tuần trước, khi nhà trường xử phạt một học sinh vi phạm luật giao thông được phòng CSGT gửi thông báo đến, vị phụ huynh của em này còn “lớn tiếng” hù cả ban giám hiệu là quen biết cả Thứ trưởng để yêu cầu nhà trường không xử phạt con em mình.
 
CSGT bí mật ghi hình học sinh đi xe máy đến trường - 4

Theo đúng cơ chế phối hợp liên ngành, khi tiếp nhận thông tin từ Phòng CSGT, thầy hiệu trưởng Chiệu đã tổ chức nhận diện các em học sinh. Ngay tại phòng hiệu trưởng, trước đại diện của Phòng CSGT và đại diện Sở GDĐT, những em học sinh vi phạm đi xe máy đến trường đã thừa nhận vi phạm của mình.

“Với những thông tin được cung cấp nhà trường sẽ tổ chức công khai chiếu những hình ảnh này cho các em được xem. Đây được coi như buổi học ngoại khóa bổ ích tuyên truyền và nâng cao ý thức tham gia giao thông của các em và chuẩn bị tốt kiến thức và kỹ năng ứng xử để làm hành trang cho các em bước và đời” - thầy Chiệu nói.

Tiến Nguyên