Covid-19 phức tạp, Cà Mau và Bạc Liêu lên 2 phương án đón giao thừa Tết

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến khó lường, Cà Mau và Bạc Liêu đành đưa ra 2 phương án để đón giao thừa Tết Nhâm Dần 2022.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chỉ còn hơn 40 ngày. Vào dịp Tết Nguyên đán mỗi năm, một trong những thời khắc mà người dân mong chờ nhất đó là đêm giao thừa năm cũ bước sang năm mới. Các hoạt động tổ chức trong đêm giao thừa luôn thu hút sự quan tâm của người dân địa phương, đặc biệt là ở trung tâm tỉnh lỵ. Các tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thường tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa. 

Covid-19 phức tạp, Cà Mau và Bạc Liêu lên 2 phương án đón giao thừa Tết - 1

Sân khấu chương trình nghệ thuật ngoài trời chào đón năm mới 2021 tại Bạc Liêu (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

Theo kế hoạch đón Tết 2022, tỉnh Cà Mau đưa ra 2 phương án. Phương án 1, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, các hoạt động trở lại bình thường mới, tỉnh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật ngoài trời (có trực tiếp trên Đài truyền hình tỉnh) tại Quảng trường Văn hóa trung tâm TP Cà Mau, vào lúc 21h ngày 31/1/2022 (nhằm ngày 29 tháng Chạp).

Phương án 2 của tỉnh này là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp thì không tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa ngoài trời mà sẽ ghi hình rồi phát sóng trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh.

Tại các huyện, UBND tỉnh Cà Mau giao các huyện chủ động chỉ đạo việc tổ chức chương trình đón giao thừa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Tại tỉnh Bạc Liêu, tỉnh này cũng có kế hoạch đón giao thừa Tết Nhâm Dần 2022 với chương trình nghệ thuật mừng Xuân bắt đầu lúc 20h30 ngày 31/1/2022 (nhằm 29 tháng Chạp) tại trung tâm tỉnh lỵ là TP Bạc Liêu.

Trong đó, nếu tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát thì tổ chức sân khấu ngoài trời tại Quảng trường Hùng Vương (có trực tiếp trên Đài truyền hình tỉnh). Còn tình hình dịch vẫn phức tạp sẽ tổ chức trong Nhà hát Cao Văn Lầu (có trực tiếp trên Đài truyền hình tỉnh) và hạn chế số người dự.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu kế hoạch bắn pháo hoa đón giao thừa, với 2 phương án: Nếu dịch Covid-19 được kiểm soát thì bắn pháo hoa tại 7 huyện, thị, thành phố hoặc chỉ tại TP Bạc Liêu; nếu tình hình dịch vẫn còn phức tạp thì không bắn pháo hoa.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đang diễn biến hết sức phức tạp. Trong đó, Cà Mau mỗi ngày có trên 1.000 ca F0, còn Bạc Liêu có trên 500 ca F0. Số lượng ca mắc mới được dự đoán sẽ vẫn còn cao trong thời gian tới.