1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công viên bờ sông Sài Gòn có vườn hoa hướng dương chính thức đón khách

Tâm Linh Nam Anh

(Dân trí) - Công viên bờ sông Sài Gòn đón khách với hạng mục đầu tiên là vườn hoa hướng dương 15.000 cây khoe sắc, thay thế bãi cỏ dại tồn tại hàng thế kỷ qua.

Chiều 23/12, công viên bờ sông Sài Gòn phía bờ Thủ Thiêm (đoạn chân cầu Ba Son, TP Thủ Đức) chính thức đón khách tham quan. Nơi đây sẽ là địa điểm tổ chức tuần lễ chào đón năm mới 2024 với chủ đề "Hội tụ Thủ Đức", diễn ra từ ngày 23/12 đến 17/2/2024.

Công viên bờ sông Sài Gòn có vườn hoa hướng dương chính thức đón khách - 1

Giây phút khánh thành Công viên bờ sông Sài Gòn chiều 23/12 (Ảnh: Nam Anh).

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, phấn khởi phát biểu tại lễ khánh thành công trình chào mừng TP Thủ Đức 3 tuổi, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào đón năm mới 2024.

"Công trình Công viên bờ sông Sài Gòn là biểu tượng của sự sáng tạo, tinh thần nghệ thuật và tầm nhìn tương lai. Đây cũng là một không gian xanh mới đầy ý nghĩa cho người dân TP Thủ Đức nói riêng và TPHCM nói chung", ông Hoàng Tùng nhấn mạnh.

Công viên bờ sông Sài Gòn có vườn hoa hướng dương chính thức đón khách - 2

3.000 học sinh TP Thủ Đức đồng diễn chúc mừng (Ảnh: Nam Anh).

Theo Chủ tịch TP Thủ Đức, đây không chỉ là công viên xanh mà còn là không gian tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Thủ Thiêm như đình thần An Khánh, nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm.

"Quần thể không gian này là nơi lưu giữ nét đẹp truyền thống, tín ngưỡng, tôn vinh công lao, thể hiện lòng biết ơn đối với tiền nhân, những người có công mở đất khai phá và tạo dựng vùng đất Thủ Thiêm", ông Hoàng Tùng nói.

Công viên bờ sông Sài Gòn có vườn hoa hướng dương chính thức đón khách - 3

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức phát biểu trước giây phút khánh thành công viên mới (Ảnh: Nam Anh).

Công viên bờ sông Sài Gòn phía bờ Thủ Thiêm rộng khoảng 20ha, dài khoảng 600m, bề rộng từ mép sông vào bờ trung bình 40m, được xây dựng với tổng kinh phí đầu tư khoảng 90 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Toàn bộ công trình có 13 hạng mục chính như không gian sinh hoạt cộng đồng, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, cầu tàu, công viên đá, đài phun nước, khu vực đi bộ, bãi đậu xe, nhà vệ sinh, chuỗi bè nổi thủy sinh, hệ thống màn hình led... 

Trong đó, điểm nhấn của công viên bờ sông Sài Gòn phía bờ Thủ Thiêm là cánh đồng hoa hướng dương với 15.000 cây, khoe sắc trong ngày khánh thành và dịp Tết Dương lịch, sau đó, khoảng 20.000 cây sẽ trổ hoa vào dịp Tết Nguyên đán 2024.

Từ ngày 9/11, hơn 800m dọc bờ sông Sài Gòn đã được cấp tập dọn dẹp sạch sẽ. Bãi cỏ dại nhếch nhác ở bờ sông đối lập với bờ bên kia quận 1 được thay bằng cánh đồng hoa hướng dương đang bung nở rực rỡ.

Công viên bờ sông Sài Gòn có vườn hoa hướng dương chính thức đón khách - 4

Cánh đồng hoa hướng dương đang dần bung nở phục vụ khách tham quan đến hết dịp Tết Nguyên đán 2024 (Ảnh: Nam Anh).

"Chúng ta mong muốn rằng, mỗi góc cỏ, mỗi hàng cây, mỗi khóm hoa đều là kết quả của tình yêu thương và sự quan tâm của cộng đồng để tạo nên một không gian xanh, sạch đẹp và thân thiện với môi trường.

Công viên bờ sông Sài Gòn không chỉ là nơi giữ gìn và phát triển cây xanh mà còn là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại và là nơi dành cho người dân vui chơi, gặp gỡ và xây dựng tình thân ái", ông Hoàng Tùng bày tỏ.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cũng nhắn nhủ, mỗi người dân hãy cùng giữ gìn, trân trọng và bảo vệ công viên bờ sông Sài Gòn để nơi đây trở thành không gian quý giá với những hàng cây và dòng sông trong xanh, sạch đẹp.

Trong thời gian tới, TP Thủ Đức tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của công viên để nhanh chóng phục vụ người dân và du khách.

Công viên bờ sông Sài Gòn có vườn hoa hướng dương chính thức đón khách - 5

Khu đất công viên bờ sông Sài Gòn tại phía Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (Đồ họa: Tâm Linh).