Công trình thủy lợi 14 tỷ đồng tan tác… sau nghiệm thu
(Dân trí) - Được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng chưa được một năm, công trình thủy lợi trị giá 14 tỷ đồng tại huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) đã bị hư hỏng, đứt gãy nhiều hạng mục.
Ngày 14/2, ông Nguyễn Đức Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận huyện đang cho các đơn vị kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sự cố sạt trượt, hư hỏng tại công trình thủy lợi hồ Cư Króa 1, xã Cư Króa.
Công trình nâng cấp hồ thủy lợi Cư Króa 1 có tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện M'Đrắk làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Sanh Chiến làm đơn vị thi công.
![Công trình thủy lợi 14 tỷ đồng tan tác… sau nghiệm thu - 1 Công trình thủy lợi 14 tỷ đồng tan tác… sau nghiệm thu - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/4qyV0CowL7z4fGwHfis06C4FO-I=/thumb_w/1020/2025/02/14/z631593721149611c3d7579fdb8e776578f889a60c1ffc-edited-1739504177068.jpeg)
Công trình thủy lợi hồ Cư Króa 1 bị hư hỏng nhiều vị trí sau khi nghiệm thu, đưa vào hoạt động được vài tháng (Ảnh: Uy Nguyễn).
Dự án được khởi công tháng 3/2023, hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2024.
Dù mới bàn giao chưa được một năm, tại dự án thủy lợi này đã gặp sự cố sạt trượt, hư hỏng nhiều vị trí.
Theo một lãnh đạo UBND xã Cư Króa, mới đây, phía xã đã thành lập đoàn kiểm tra ghi nhận hiện trạng hư hỏng tại hồ thủy lợi Cư Króa 1 để làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tìm ra nguyên nhân và có hướng xử lý kịp thời.
![Công trình thủy lợi 14 tỷ đồng tan tác… sau nghiệm thu - 2 Công trình thủy lợi 14 tỷ đồng tan tác… sau nghiệm thu - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/3X0muSas6SKkQQ-0T0KsIZmdYCk=/thumb_w/1020/2025/02/14/z63159371954727e1929cf5d7b60eb5c60ad5261b96e2a-edited-1739504280651.jpeg)
Nhiều vết nứt, sạt trượt tại máng thoát nước của công trình (Ảnh: Uy Nguyễn).
Qua kiểm tra, phía chính quyền địa phương phát hiện máng thoát nước của tràn xả lũ công trình này có một số điểm bị nứt, gãy và sạt lở hoàn toàn.
Cụ thể, có 3 vị trí mái taluy bị sạt lở lớn, có nơi sạt trượt với chiều dài 7m, có vị trí sạt lở lên tới 26m và một số vị trí khác của công trình có dấu hiệu nứt gãy.
Đoàn kiểm tra của UBND xã Cư Króa nhận định, nguyên nhân sự việc có thể do taluy máng tràn xây dựng trên nền đất không chắc, gặp mưa dầm kéo dài làm đất tích tụ nước, dẫn đến tình trạng sạt lở, nứt gãy một số vị trí.
![Công trình thủy lợi 14 tỷ đồng tan tác… sau nghiệm thu - 3 Công trình thủy lợi 14 tỷ đồng tan tác… sau nghiệm thu - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/dWnMy-W-EDMgLoDqzVUzi4Lp-uk=/thumb_w/1020/2025/02/14/z6315937222529b5624857d6c54cf0334205a18b0305d3-edited-1739504252497.jpeg)
Mái taluy bị nứt gãy nhiều đoạn (Ảnh: Uy Nguyễn).
"Công trình đã bàn giao, đang trong thời hạn bảo hành. Do đó, với sự cố này, phía chủ đầu tư và nhà thầu chịu trách nhiệm khắc phục, hoàn thiện", Phó Chủ tịch UBND huyện M'Đrắk thông tin.
Công trình hồ thủy lợi Cư Króa 1 được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa vào mùa mưa lũ và chủ động điều tiết cung cấp nước tưới cho nông nghiệp của địa phương.