1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Công tác thi đua khen thưởng cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức

Bài An Nhiên ảnh Hồng Phong- Tô Thành

(Dân trí) - Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ 9 (2020-2025) vừa diễn ra chiều nay (9/11), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp.

Công tác thi đua khen thưởng cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức  - 1

Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ 9 (giai đoạn 2020-2025) vừa diễn ra chiều nay (9/11), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua của thành phố; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 và lựa chọn những đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân, Văn phòng Chủ tịch Nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương và 500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc cùng dự.

Công tác thi đua khen thưởng cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức  - 2

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố...cùng hơn 500 đại biểu cùng dự

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, trong 5 năm qua, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Công tác thi đua khen thưởng, luôn bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước, các tập thể, cá nhân được khen thưởng thuộc nhiều lĩnh vực và thuộc nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt tỷ lệ người lao động sản xuất trực tiếp được khen thưởng ngày càng tăng.

Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố, trong giai đoạn 2015-2020, nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, đó là: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và của UBND thành phố. Đặc biệt, tại Đại hội Đảng bộ thành phố vừa qua, Đảng bộ, Chính quyền, quân và nhân dân thành phố đã vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 của Đảng và Nhà nước.

Công tác thi đua khen thưởng cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức  - 3

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã Quyết định tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Với những kết quả đạt được và trước những yêu cầu mới về công tác thi đua khen thưởng trong những năm qua, thành phố cũng đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025. Đồng thời, cũng  đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp của công tác thi đua – khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác thi đua khen thưởng của thành phố và chúc mừng 500 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tại Đại hội.

Công tác thi đua khen thưởng cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức  - 4

Phó Chủ tịch nước cũng thống nhất với phương hướng và khẩu hiệu hành động và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà báo cáo của thành phố đã đề ra. Đồng thời cũng gợi ý và đề nghị thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, tăng cường tuyên truyền vận động, tham gia tự giác của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng nhấn mạnh đến 4 quan tâm thành phố cần chú ý, đó là: quan tâm phát triển 3 trụ cột đã xác định gồm: công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, cảng biển và du lịch, thương mại, trong đó, kết nối hiệu quả tam giác du lịch Đồ Sơn – Cát Bà - Hạ Long với các vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội, Quảng Ninh.

Bên cạnh đó cũng quan tâm xóa hộ nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển y tế, giáo dục chất lượng cao. Tăng cường quốc phòng - an ninh, tiếp tục đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới gắn với nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và đô thị thông minh.

Đồng thời, quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững và xứng tầm thành phố khu vực Đông Nam Á.

Công tác thi đua khen thưởng cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức  - 5

Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 200 suất học bổng trị giá 200 triệu cho các cháu học sinh tại thành phố Hải Phòng.

Phó Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự tin tưởng, với truyền thống yêu nước bất khuất, kiên cường, năng động, sáng tạo và những kết quả trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 của thành phố sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, nhiều tấm gương tiêu biểu hơn nữa.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 200 suất học bổng trị giá 200 triệu cho các cháu học sinh tại thành phố Hải Phòng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã Quyết định tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách Đoàn đại biểu thành phố đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 13 đại biểu.