Công dân Bạc Liêu về từ 5 tỉnh, thành phải cách ly 21 ngày, tự trả chi phí

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo khẩn trương quản lý siết chặt người Bạc Liêu trở về từ vùng dịch. Cụ thể, 5 tỉnh thành là TPHCM và 4 tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang.

Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh thống nhất áp dụng phương án cách ly tập trung trong thời gian 21 ngày đối với tất cả công dân Bạc Liêu trở về từ TPHCM và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang.

Thời gian áp dụng từ 21h ngày 3/7 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian cách ly tập trung phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm y tế; chi phí ăn uống, hậu cần và lấy mẫu xét nghiệm do người bị cách ly chi trả theo định mức quy định.

Công dân Bạc Liêu về từ 5 tỉnh, thành phải cách ly 21 ngày, tự trả chi phí - 1

Lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện vào khai báo tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Các trường hợp nêu trên phải được phát hiện tại các chốt, trạm kiểm soát giao thông và tổ chức đưa đi cách ly tập trung ngay. Trường hợp "lọt" qua chốt trạm, vào địa bàn thì phải được phát hiện và cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung kịp thời.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều yêu cầu các địa phương, đề nghị các gia đình vận động người thân ở 5 tỉnh, thành trên tạm thời không về địa phương trong thời gian này.

"Mọi trường hợp né tránh không khai báo, khai báo không trung thực, khai báo trễ sau khi đã vào địa bàn phải bị xem là vi phạm pháp luật về công tác phòng, chống dịch và phải chịu xử lý nghiêm theo mức cao nhất trong khung quy định (kể cả xử lý hình sự, nếu có)" -  Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo rõ.

Chủ tịch Bạc Liêu cũng yêu cầu các chốt, trạm kiểm soát giao thông và chính quyền cấp xã tăng cường quản lý siết chặt tất cả mọi cửa ngõ (cả đường bộ, đường thủy và đường biển), trong đó đặc biệt lưu ý đối tượng đi trên xe 2 bánh và xuồng ghe loại nhỏ, đường mòn, lối mở.

"Phải đảm bảo 100% người vào tỉnh đều được khai báo y tế và chịu trách nhiệm cao nhất đối với nội dung khai báo của mình", Chủ tịch Bạc Liêu quán triệt.

Công dân Bạc Liêu về từ 5 tỉnh, thành phải cách ly 21 ngày, tự trả chi phí - 2

Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi (người đứng) chỉ đạo tại buổi họp khẩn với các đơn vị chức năng triển khai biện pháp kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trưa 3/7, UBND huyện Vĩnh Lợi (huyện cửa ngõ vào Bạc Liêu từ tỉnh Sóc Trăng, nơi có 2 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên quốc lộ 1) đã tổ chức họp khẩn với các đơn vị liên quan để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch huyện Vĩnh Lợi, cho biết huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương cấp xã phải quán triệt tinh thần thực hiện các văn bản của UBND tỉnh đưa ra trong ngày 2 và 3/7 trên tinh thần không chủ quan, lơ là, buông lỏng. Trong đó, quyết liệt tăng cường kiểm soát người về địa phương bằng xe 2 bánh qua các trạm, chốt kiểm nằm trên địa bàn huyện.

Song song đó là phát huy các tổ cộng đồng ở ấp, xã, thị trấn để theo sát, sớm phát hiện và báo cơ quan chức năng cách ly đối tượng về từ 5 tỉnh, thành nói trên theo quy định.

"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu rà soát các tuyến đường có nguy cơ, khả năng người dân đi xe 2 bánh về để thành lập thêm chốt kiểm soát đảm bảo chặt chẽ, cũng như khảo sát cơ sở cách ly tập trung để sử dụng khi cần thiết", ông Phúc nói.

Sóc Trăng: Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các địa phương tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn ký cam kết thực hiện tốt biện pháp "5K", đặc biệt phải bố trí chỗ ngồi giãn cách giữa các bàn tối thiểu là 2m, số lượng mỗi bàn không quá 4 người. Mọi trường hợp không ký cam kết, vi phạm cam kết đều bị xử phạt và buộc tạm ngưng hoạt động.

Bên cạnh đó, các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tăng cường kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện giao thông đường bộ, các bến khách ngang sông trên địa bàn.

Công dân Bạc Liêu về từ 5 tỉnh, thành phải cách ly 21 ngày, tự trả chi phí - 3

Một bến khách ngang sông ở Sóc Trăng tạm dừng hoạt động.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tỉnh đã lập 53 chốt kiểm soát dịch bệnh ở các địa phương. Tất cả các chốt hoạt động 24/24, tích cực, kiểm soát chặt người và phương tiện vào địa bàn, sớm phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp có biểu hiện nghi bệnh.

Ngành Giao thông vận tải Sóc Trăng cũng đã thông báo tạm dừng hoạt động các bến khách ngang sông đối lưu với tỉnh Trà Vinh từ ngày 30/6.

Cao Xuân Lương