Bạc Liêu: Hai ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng là 2 cha con

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Hai cha con ở cùng nhà trọ với vợ tại TPHCM. Người vợ làm trong công ty có ca mắc Covid-19 và kết quả xét nghiệm chị này cũng nhiễm bệnh.

Tối 2/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu, cho biết qua điều tra dịch tễ, tại TPHCM, anh L. (SN 1987) ở cùng nhà trọ với vợ là chị Ph. (SN 1983, đã có kết quả mắc Covid-19) và con gái tên M. (SN 2012).

Ngày 1/7, 2 bố con anh M. từ TPHCM đi xe máy về Bạc Liêu. Trên đường đi có ghé đổ xăng xe, nghỉ uống nước ở một số nơi (tất cả các địa điểm ghé tiếp xúc với nhân viên đều có mang khẩu trang).

Đến 4h sáng 2/7, anh về đến nhà ở ấp Vinh Điền (xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) và có tiếp xúc với 3 người trong gia đình.

Bạc Liêu: Hai ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng là 2 cha con - 1

Bạc Liêu phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng trong ngày 2/7.

Khoảng 6h sáng 2/7, gia đình anh L. liên hệ Trạm Y tế xã Long Điền Đông để khai báo và được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Đông Hải.

Lúc 13h30 cùng ngày, qua test nhanh anh L. và cháu M. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, qua xét nghiệm PCR khẳng định cả 2 dương tính với SARS-CoV-2 lúc 17h.

Qua truy vết, có 7 F1 và 19 F2 tiếp xúc với anh L. và cháu M. Trong đó, có nhiều trường hợp là người thân, họ hàng.

Trong bối cảnh có 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đã yêu cầu UBND các địa phương, đặc biệt là huyện Đông Hải tập trung tối đa cho công tác phòng, chống dịch và phối hợp kịp thời với các ngành trong việc khoanh vùng, truy vết những trường hợp tiếp xúc với ca dương tính.

Yêu cầu các ngành và địa phương tiếp tục kích hoạt các tổ phản ứng nhanh, các phương án để chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất y tế, phương tiện, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch có hiệu quả.