1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Công bố kết quả quan trắc môi trường quanh nhà máy clinker

(Dân trí) - Chiều ngày 29/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Bình Sơn tổ chức công bố kết quả quan trắc môi trường tại khu vực xung quanh Nhà máy nghiền clinker Đại Việt - Dung Quất.

Trước đó, vào ngày 30 và 31/7, Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT) và Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi cùng người dân địa phương tiến hành quan trắc môi trường khi nhà máy xi măng hoạt động 100% công suất.


Hàng trăm người dân quan tâm đến nghe kết quả quan trắc môi trường vào chiều ngày 29/9.

Hàng trăm người dân quan tâm đến nghe kết quả quan trắc môi trường vào chiều ngày 29/9.

Thực hiện công tác quan trắc trên, có sự giám sát của các đơn vị gồm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, UBND huyện Bình Sơn, UBND xã Bình Đông và người dân địa phương xung quanh nhà máy.

Đối với vị trí quan trắc khí tại nguồn, thực hiện tại 2 vị trí ở ống xả khu vực nghiền và lắp đặt 1 trạm khí tượng trên nóc nhà máy nghiền. Đối với vị trí quan trắc môi trường xung quanh, do người dân địa phương lân cận nhà máy đề nghị quan trắc tại 12 điểm (thôn Sơn Trà 7 điểm và thôn Tân Hy 5 điểm).

Đại diện Sở TN&MT công bố nội dung kết quả quan trắc môi trường của Nhà máy nghiền clinker Đại Việt - Dung Quất tại hội trường UBND xã Bình Đông.
Đại diện Sở TN&MT công bố nội dung kết quả quan trắc môi trường của Nhà máy nghiền clinker Đại Việt - Dung Quất tại hội trường UBND xã Bình Đông.

Kết quả quan trắc xác định các thông số gồm bụi xung quanh, tiếng ồn và bụi tổng (2 ống xả) đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ TN&MT. Trong đó, 2 thông số được người dân quan tâm: thông số tiếng ồn thể hiện Leq 1, 2 và 3 đều nhỏ hơn giới hạn (theo Quy chuẩn Việt Nam 26:2010/BTNMT độ ồn từ 6h-21h ≤ 70dBA; từ 21h-6h ≤ 55dBA) và thông số bụi tổng ở 2 ống xả thể hiện dao động từ 32.7 đến 49.7mg/Nm3 đều thấp hơn giới hạn cho phép (theo QCVN 23:2009/BTNMT quy định giới hạn bụi tổng ≤ 120mg/Nm3 với hệ số Kp = 1.2, Kv = 1.0).

Ông Nguyễn Quốc Tân - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: “Trong quá trình lấy mẫu quan trắc đều có các cơ quan chức năng cùng người dân giám sát chặt chẽ, nhà máy hoạt động 100% công suất, thời tiết nắng, trời không mưa. Tất cả các mẫu đều có biên bản do chính người dân và cơ quan chức năng xác nhận, do đó kết quả quan trắc này hoàn toàn chính xác, minh bạch”.

Sau khi công bố kết quả quan trắc môi trường, nội dung kết quả được niêm yết công khai rộng rãi đến người dân thôn Tân Hy và Sơn Trà.

Hồng Long