Công an vào cuộc vụ “4 đứa trẻ bất hạnh trốn khỏi nhà mở”

(Dân trí) - Ngày 11/11, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có buổi làm việc với Tỉnh đoàn tỉnh Đồng Nai. Công an TPHCM và Đồng Nai cùng vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc 4 cháu bé trốn khỏi nhà mở.

Trước sự việc các cháu bé bị bạo hành, tỉnh ủy Đồng Nai có văn bản yêu cầu cơ quan công an TP Biên Hòa phải nhanh chóng vào cuộc điều tra. Cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an Q.5, TPHCM cho biết cũng đã chính thức vào cuộc.
 
Trong sáng cùng ngày, điều tra viên của công an Q.5, TPHCM và công an TP Biên Hòa đã đến làm việc với đại diện Trung tâm Hỗ trợ Xã hội, Sở LĐTB - XH TPHCM để tiếp xúc, lấy lời khai của 4 trẻ.
 
Công an vào cuộc vụ “4 đứa trẻ bất hạnh trốn khỏi nhà mở” - 1
Nguyễn Văn Quyết bỏ trốn không thành công 

Trong buổi làm việc với tỉnh đoàn Đồng Nai, Đoàn công tác của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam do ông Nguyễn Phước Lộc (chủ tịch Hội) dẫn đầu đã yêu cầu Tỉnh đoàn Đồng Nai báo cáo toàn bộ sự việc.

Tuy nhiên, phía tỉnh đoàn cũng không thể lý giải được nguyên nhân dẫn đến việc 4 cháu bé trốn khỏi nhà mở cũng như nguồn gốc các vết thương tích chằng chịt trên người các cháu. Cho đến lúc này, chưa có cá nhân, tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về sự việc trên.

Ông Bùi Xuân Thống - Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, cũng có thể, các cháu bé bị kẻ xấu dụ dỗ, bắt cóc. Vì nghi vấn này, tỉnh ủy đã đề nghị công an vào cuộc ngay từ đầu để điều tra làm rõ. “Chính quyền Đồng Nai cương quyết điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm sự việc này”, ông Bí thư khẳng định.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng, vụ việc chắn chắn là chưa dừng lại ở đây. “Tôi đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phải làm quyết liệt hơn để sớm sáng tỏ sự việc. Điều quan tâm hàng đầu là bảo vệ trẻ em, làm sao để các em ổn định tâm lý, sức khỏe để hòa nhập với cuộc sống…”, ông Lộc cho biết.
 
Ông Lộc cũng đưa ra 2 giải pháp liên quan đến số phận của 4 cháu bé là, hoặc TPHCM sẽ giữ các cháu lại để nuôi dưỡng tại một cơ sở nuôi dưỡng có điều kiện tốt, hoặc trả về cho Đồng Nai tiếp tục chăm sóc.
 
Liên quan đến trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan trực tiếp đến việc 4 cháu bé trốn nhà mở, ông Lộc đề nghị nếu có kết luận các cháu bị bạo hành thì tỉnh đoàn Đồng Nai nên thẳng thắn yêu cầu cơ quan công an khởi tố để điều tra làm rõ.
Công an vào cuộc vụ “4 đứa trẻ bất hạnh trốn khỏi nhà mở” - 2

 Bà Lê Thị Thanh Lan bác bỏ toàn bộ thông tin cho rằng mình bạo hành trẻ nhỏ

Cùng ngày, các phóng viên đã có cuộc tiếp xúc với bà Lê Thị Thanh Lan - Phó chủ nhiệm nhà mở tỉnh Đồng Nai, người mà các cháu bé kể đã hành hạ chúng rất dã man trong thời gian dài. Bà Lan bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến hành vi ngược đãi, đánh đập các cháu. Bà Lan thừa nhận, thỉnh thoảng có đánh các cháu nhưng chỉ để… giáo dục cho các cháu nên người. Bà Lan cũng khẳng định, ông Thanh (chồng Bà) không hề có đánh đập các cháu. Bà Lan cho biết, mình đã có 22 năm làm công tác đoàn hội; trong đó có 10 năm gắn bó với nhà mở tỉnh Đồng Nai.

Công Quang