Đồng Nai:

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ gây chết người tại công ty Vedan

(Dân trí) - Để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong vụ nổ bồn chứa rỉ đường tại công ty Vedan khiến một người chết, cơ quan điều tra đã vào cuộc tiếp nhận vụ việc.

 

kiemtra-d4dbf

Chiều 24/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan Công an đang thụ lý hồ sơ giải quyết vụ nổ bồn chứa rỉ mật tại Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (ấp 1A, Quốc lộ 51, xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai) khiến 1 công nhân tử vong.

Theo đó, các đơn vị có liên quan đang khẩn trương tìm hiểu và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ nổ trên. Trong trường hợp vụ tai nạn có dấu hiệu hình sự, cơ quan CSĐT sẽ tiến hành khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 9h30 sáng ngày 23/7, khi các công nhân đang làm việc tại công ty Vedan thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ khu bồn chứa rỉ mật trong khuôn viên công ty. Sau đó một công nhân ngã từ trên cao xuống chết tại chỗ. Nạn nhân bị nạn là anh Ngô Văn Khoa (34 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) là công nhân hàn của công ty Vedan.

Ngay chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu Đoàn kiểm tra xác định nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí metan.

Vĩnh Thủy