1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Công an truy tìm xe tải cán chết người rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Một chiếc xe tải loại lớn sau khi cán chết một người phụ nữ chạy xe gắn máy đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiều ngày 16/9, Thượng tá Nguyễn Văn Dân - Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết, cơ quan CSĐT đang tích cực truy tìm phương tiện gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn vào rạng sáng nay.

Hiện trường người phụ nữ bị cán tử vong còn chiếc xe tải đã bỏ trốn
Hiện trường người phụ nữ bị cán tử vong còn chiếc xe tải đã bỏ trốn

Trước đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, nhiều người dân địa phương đã phát hiện thi thể một người phụ nữ không còn nguyên vẹn bên cạnh chiếc xe máy nằm giữa đường, đoạn qua Km 28, Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Yông, huyện Krông Pắk). Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng, nạn nhân được xác định là bà Võ Thị Sương (SN 1965, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk).

Theo phán đoán ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, một chiếc xe tải loại lớn (chưa rõ danh tính tài xế) đã lưu thông hướng từ huyện Krông Pắk - TP Buôn Ma Thuột. Đến tại Km 28 đã tông thẳng vào chiếc xe máy do bà Sương điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh làm cả xe máy và người té ngã ra giữa đường, bà Sương đã bị chiếc xe tải cán nát một phần cơ thể.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã không dừng lại mà tiếp tục rồ ga phóng đi khỏi hiện trường để tránh sự truy xét của cơ quan chức năng.

Được biết, bà Sương làm nghề buôn bán rau củ nên mỗi đêm đều đi xe máy ra khu vực chợ thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk) để lấy hàng về bán.

“Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, vắng người qua lại nên cơ quan công an phải rà soát các xe tải loại lớn, xe container trên địa bàn và vùng lân cận. Đồng thời, sẽ trích xuất camera an ninh của một số đơn vị nằm trên đường xác định những xe tải lưu thông vào thời điểm trên để nhanh chóng xác định phương tiện gây tai nạn rồi bỏ trốn”, Thượng tá Dân thông tin thêm.

Thúy Diễm