Công an Thanh Hóa nói về vụ “công an túm áo cụ bà”

(Dân trí) - Liên quan đến đoạn video clip ghi lại hình ảnh một người mặc sắc phục công an túm cổ áo cụ bà, Đại tá Trần Văn Thực - Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa - đã có những thông tin xác nhận về sự việc.

Như Dân trí đã phản ánh, ngày 17/1, trên mạng xã hội Facebook có xuất hiện một đoạn clip với lời chú thích: “Công an Thanh Hóa… đánh bà già”. Nội dung trong video clip cho thấy hình ảnh một người mặc sắc phục công an túm cổ áo một cụ bà ngoài đường.

Sau khi đoạn clip xuất hiện, có rất nhiều bình luận trái chiều về sự việc này. Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Công an TP Thanh Hóa báo cáo sự việc.

Hình ảnh về sự việc xảy ra trước cổng Công an TP Thanh Hóa được cắt từ đoạn clip.
Hình ảnh về sự việc xảy ra trước cổng Công an TP Thanh Hóa được cắt từ đoạn clip.
 
Chiều ngày 20/1, Đại tá Trần Văn Thực - Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa - xác nhận, người mặc sắc phục Công an trong đoạn clip là Thượng tá Nguyễn Văn Chung - Phó phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa.

Vào chiều ngày 17/1, Thượng tá Chung có vào trụ sở Công an TP Thanh Hóa dự họp; sau khi họp xong đi ra ngoài thì bị bà Nguyễn Thị Chút, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, chạy lại chửi bới, lăng mạ và nói: “Thằng này là Ch., ở Công an tỉnh đây”.

Theo Đại tá Trần Văn Thực, bà Chút có biểu hiện của bệnh thần kinh, nhiều năm nay thường đến một số cơ quan trên địa bàn TP Thanh Hóa đứng. Đã nhiều lần bà Chút đến cổng trụ sở Công an tỉnh, các cán bộ chiến sỹ cũng như bản thân Đại tá Trần Văn Thực đã giải thích nhiều lần và cử cán bộ đưa bà về nhà. 

Sở dĩ bà Chút thường hay đi lang thang và đứng trước cửa các cơ quan công quyền trên địa bàn TP Thanh Hóa vì bà muốn đòi chế độ cho con bà từng đi bộ đội. Về việc này, lãnh đạo các cơ quan đã nhiều lần giải thích cho bà Chút hiểu nhưng không có kết quả.

Được biết, bản thân bà Chút mỗi lần phát hiện lãnh đạo công an tỉnh là chạy lại chửi bới, lăng mạ và xông vào túm áo. Theo báo cáo của Công an TP Thanh Hóa, UBND TP Thanh Hóa đã đấu mối với đia phương để đưa bà Chút vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

“Cứ để đi ra ngoài đường rất tội, nhất là nhiều hôm mưa lạnh run lẩy bẩy rất đáng thương, anh em phát hiện mời vào phòng bảo vệ ngồi chờ chứ không để bà đi đâu”, Đại tá Thực chia sẻ.

Theo Đại tá Trần Văn Thực, bản thân Thượng tá Nguyễn Văn Chung - người xuất hiện trong đoạn video clip - là một cán bộ rất hiền lành, đã có nhiều năm công tác. Anh Chung cũng đã nhiều lần gặp cụ bà này. Khi anh Chung vừa ra đến cổng thì bà Chút chạy lại chửi bới, túm cổ áo nên anh Chung có giằng ra để đi về cơ quan. Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã báo cáo sự việc tới Văn phòng Bộ Công an.
 
Trước đó, nội dung của video clip xuất hiện tràn lan trên mạng cho thấy, một cụ bà đứng trước cổng trụ sở Công an thành phố Thanh Hóa buộc tóc thì một người mặc sắc phục công an từ trong trụ sở đi ra. Cụ bà bất ngờ chạy ra túm áo người mặc sắc phục công an. Người này đi qua rồi lại quay lại túm cổ áo cụ bà lôi thẳng cụ ra ngoài đường.

Duy Tuyên