1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Công an tận tụy mang sổ hộ khẩu mới đến với người dân

(Dân trí) - Không chờ người dân phải mang sổ hộ khẩu vượt hàng chục cây số từ xã lên huyện xin cấp lại, các chiến sĩ công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) về tận địa phương cấp, đổi mới sổ hộ khẩu cho từng hộ gia đình.

Các chiến sĩ công an tận tụy về tận xã cấp, đổi hộ khẩu mới cho người dân.


Các chiến sĩ công an tận tụy về tận xã cấp, đổi hộ khẩu mới cho người dân.

Chị Trần Thị Nga, (xã Vân Hà, Phúc Thọ, Hà Nội) sau khi làm các thủ tục kê khai xin cấp đổi mới sổ hộ khẩu cho biết, “do cuốn sổ hộ khẩu nhà tôi bị rách gáy và sai khớp với số chứng minh thư nhân dân nên rất phiền hà trong các giao dịch về thủ tục hành chính. Nhiều lần muốn đi xin cấp đổi mới nhưng do công việc bận cộng với tâm lí “ngại” và sợ khi đi làm sổ hộ khẩu kiểu mới lại bị “hành tỏi” nên lâu nay vẫn dùng sổ hộ khẩu cũ”.

“Hôm nay có các anh Công an huyện về trực tiếp làm thủ tục cấp, đổi mới sổ hộ khẩu cho người dân ngay tại xã nhanh, gọn mà không chút phiền hà nên tôi cùng bà con nhân dân ở đây rất phẩn khởi”, chị Nga tâm sự.

Đúng 8h30 phút ngày 19/2, tại sân trụ sở UBND xã Vân Hà (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) hàng chục người dân kéo đến xin cấp đổi mới sổ hộ khẩu.

Trung tá Khuất Mạnh Thuyết, Phó trưởng CA huyện Phúc Thọ cho biết, để thuận tiện trong công tác quản lí hành chính về tàng thư hồ sơ hộ khẩu đồng thời cũng để thuận tiện cho người dân trong công tác giao dịch hành chính khi cần tới sổ hộ khẩu, CA huyện Phúc Thọ đã tiến hành rà soát trên địa bàn huyện có tổng số hơn 46.300 hộ khẩu với gần 186.300 nhân khẩu.

Bắt đầu từ tháng 8/2008 -10/2013 CA huyện Phúc Thọ đã tổ chức cấp đổi mới hơn 10.000 cuốn sổ hộ khẩu cho người dân. Số hộ khẩu còn lại của người dân cần cấp đổi lại còng khoảng 35.000 hộ khẩu.

Trung tá Khuất Mạnh Thuyết cho biết, thay vì “để” các chiến sĩ cảnh sát ngồi ở phòng chờ người dân lên đổi sổ hộ khẩu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban Giám đốc CA TP Hà Nội, lãnh đạo CA huyện Phúc Thọ phối hợp với phòng Quản lí hành chính về Trật tự xã hội (PC 64, CA Hà Nội), yêu cầu các chiến sĩ cảnh sát về tận nơi người dân sinh sống để chủ động cấp đổi mới sổ hộ khẩu cho người dân.

“Đây là việc làm cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người dân đang giữ sổ hộ khẩu rách, nát, lỗi chính tả, sai tên đệm, ngày tháng năm sinh… để thống nhất thông tin chính xác nhất…”.

“Việc tổ chức triển khai cấp phát, hướng dẫn người dân đổi sổ hộ khẩu cũ, sai sót… không chỉ giúp cho người dân thuận lợi trong việc giao dịch, đi lại mà còn là công tác đảm bảo yêu cầu của ngành cũng như biện pháp quản lý, giữ vũng tình hình an ninh trật tự xã hội”, Trung tá Khuất Mạnh Thuyết cho biết thêm.

Theo ông Đặng Xuân Phú, Chủ tịch UBND xã Vân Hà, hiện nay địa giới hành chính đã có nhiều thay đổi so với những năm trước. Việc thay đổi cấp mới sổ hộ khẩu không chỉ cần thiết đối với người dân mà còn rất cần đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Một người dân xã Vân Hà vui mừng cầm cuốn sổ hộ khẩu mới.


Một người dân xã Vân Hà vui mừng cầm cuốn sổ hộ khẩu mới.

Ông Phú cho hay, xã Vân Hà có khoảng trên 700 hộ dân chủ yếu là làm nông nghiệp. Do đặc thủ của nhà nông, bà con bận bịu công việc đồng áng, hoa màu quanh năm, cộng với đường xá xa xôi (xã Vân Hà cách trung tâm huyện Phúc Thọ khoảng 20km). Vì thế, không phải mỗi lúc mà bà con lên huyện để làm sổ hộ khẩu được. Chính vì vậy khi hay tin các chiến sĩ công an huyện Phúc Thọ về tận xã tổ chức triển khai công việc cấp, đổi sổ hộ khẩu đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của bà con nhân dân.

Bà Hoàng Thị Sìu, (xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ) vui mừng kể, gia đình nhà bà các con cháu đi là xa hết, ở nhà chỉ có hai ông bà ở tuổi đã cao, muốn ra huyện thay đổi cũng không biết đường nào mà lần. Giờ chỉ cần nhận tờ khai rồi được các chiến sĩ công an hướng dẫn ghi cẩn thận thống nhất với thông tin của gia đình mình nên rất thuận tiện”.

Được biết, xã Vân Hà (huyện Phúc Thọ), hiện có khoảng 700 cuốn sổ hộ khẩu của người dân nằm trong diện phải cấp đổi mới và là xã đầu tiên được các chiến sĩ cảnh sát mang sổ hộ khẩu về tận nơi cho người dân. Sau đó, việc cấp, đổi sổ hộ khẩu mới cho người dân sẽ được triển khai trên 23 xã, thị trấn thuộc huyện Phúc Thọ.

Tuấn Hợp