1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an Lào bắt một phụ nữ Việt tàng trữ thuốc nổ

(Dân trí) - Hồi giữa tháng 12, Công an tỉnh Khăm Cợt - Lào đã phá một đường dây vận chuyển, buôn bán thuốc nổ và gỗ quý từ Việt Nam sang Lào, do một phụ nữ gốc Việt cầm đầu.

Sau một thời gian liên tục điều tra, theo dõi, ngày 16/12, Công an tỉnh Khăm Cợt đã phát lệnh khám xét nhà và bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Thị Đoài (tên gọi ở Lào là Mại, 39 tuổi, nguyên quán Quỳnh Lưu, Nghệ An, tạm trú tại tỉnh Khăm Cợt, Lào) về tội tàng trữ trái phép, buôn bán thuốc nổ số lượng lớn và gỗ quý xuyên quốc gia.

 

Khám xét tại nhà Đoài, công an Lào phát hiện và thu giữ hơn 360kg thuốc nổ, 1.600 kg gỗ và 14 phiến gỗ trắc.

 

Qua quá điều tra, công an Lào nhận định lượng thuốc nổ trên có xuất xứ từ Việt Nam, được vận chuyển sang Lào; ngược lại, toàn bộ số gỗ quý lại chuyển từ Lào về Việt Nam qua đường biên giới.

 

Do tính chất vụ án phức tạp, công an tỉnh Khăm Cợt đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ.  

 

Minh San - Văn Dũng