Công an Hà Nội vào cuộc vụ Phó Bí thư xã tự bầu 75 phiếu cho mình

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Công an TP Hà Nội đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) thông đồng với người khác để gian lận bầu cử.

Công an Hà Nội vào cuộc vụ Phó Bí thư xã tự bầu 75 phiếu cho mình - 1

Hình ảnh cử tri đi bỏ phiếu lại tại Tổ bầu cử số 4 (xã Tráng Việt) vào ngày 6/6 vừa qua.

Theo Phó Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh Phùng Minh Chiến, sau khi xác định rõ vi phạm của ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh đang tích cực làm theo quy trình để xử lý kỷ luật đối với người này về mặt chính quyền.

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội cũng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc này. "Cơ quan công an cũng đã có buổi làm việc trực tiếp với Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh. Riêng hình thức kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Hùng, phía huyện đang đợi ý kiến tổ chức của Thường trực Thành phố" - ông Chiến khẳng định.

Ở địa phương, ông Nguyễn Xuân Hùng là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đồng thời là Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt và còn là ứng cử viên đại biểu HĐND xã tại đơn vị bầu cử số 4. Còn ông Nguyễn Hữu Hoàn là Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4.

Trước đó, theo Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh Phùng Minh Chiến, ngày 23/5, sau khi kết thúc bỏ phiếu, Tổ bầu cử số 4 đã phát hiện thừa hơn 75 phiếu bầu so với số phiếu đã phát ra trước đó.

Vào cuộc kiểm tra, cơ quan bầu cử xác định, do lo sợ bản thân sẽ trượt đại biểu HĐND cấp xã nên ông Hùng đã lợi dụng chức vụ của mình, đặt vấn đề với ông Hoàn và lấy được 75 phiếu bầu. Sau khi mang phiếu về nhà, ông Hùng đã gạch tên những ứng cử viên khác, chỉ để lại tên mình trên phiếu bầu và nhờ 2 dân quân đi bỏ phiếu hộ.

Trước vi phạm nghiêm trọng này, Huyện ủy Mê Linh đã khai trừ Đảng đối với ông Hùng và ông Hoàn. Đến ngày 6/6, Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt đã tiến hành bầu cử lại tại Tổ bầu cử số 4.

Đánh giá về vụ việc này, nhiều luật sư phân tích, hành vi tự bỏ thêm 75 phiếu bầu cho mình của ông Hùng là hành vi gian lận, làm sai lệch kết quả bầu cử, có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

Theo luật sư Tạ Anh Tuấn - Trưởng Văn phòng Luật sư Bách Gia Luật và Liên danh (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), vụ việc trên có dấu hiệu phạm tội "Làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân" theo quy định tại Điều 161 Bộ luật hình sự năm 2015.