1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Công an đang điều tra vụ gần 360ha cao su vô chủ trên đất rừng ở Gia Lai

Phạm Hoàng

(Dân trí) - UBND tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra vụ lấn chiếm đất rừng để trồng gần 360ha cao su. Đến nay, sau nhiều năm, số diện tích cao su này vẫn vô chủ.

Chiều 19/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thường kỳ quý II. Tại đây, đại diện UBND tỉnh Gia Lai và cơ quan chuyên môn đã có thông tin về vụ "Gần 360ha cao su vẫn... vô chủ sau nhiều năm" mà báo Dân trí đã thông tin trước đó.

Ông Trương Thanh Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, cho biết, năm 2019, Thanh tra tỉnh xác định, năm 2008-2019, trên lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch có hơn 1.200ha rừng bị lấn, chiếm, trong đó có 359ha đất rừng bị lấn, chiếm để trồng cây cao su.

Công an đang điều tra vụ gần 360ha cao su vô chủ trên đất rừng ở Gia Lai - 1

Diện tích cao su nằm xen kẽ đất nương rẫy của dân (Ảnh: Chí Anh).

Thời gian qua, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng UBND huyện Chư Prông xác minh thông tin về việc hàng trăm ha cao su "vô chủ" đang được khai thác.

Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Công an tỉnh này chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, tìm đối tượng đang khai thác "chui" diện tích cao su trên.

Sau khi có kết luận điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra, UBND tỉnh Gia Lai sẽ xử lý trách nhiệm của đơn vị, cá nhân vi phạm và đơn vị chủ rừng theo quy định pháp luật.

Công an đang điều tra vụ gần 360ha cao su vô chủ trên đất rừng ở Gia Lai - 2

Thời gian qua, cơ quan chức năng ghi nhận có một số người lén lút khai thác mủ trên diện tích cao su này (Ảnh: Chí Anh).

Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết: "Về vấn đề lấn chiếm đất rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch, Tòa án Quân sự Quân khu 5 và Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt nhiều bị cáo liên quan.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra các vấn đề còn tồn tại liên quan đến vụ lấn chiếm rừng để trồng cao su trên. Khi nào cơ quan Cảnh sát điều tra có kết luận, UBND tỉnh sẽ thông tin cụ thể".

Như Dân trí thông tin, năm 2008-2019, Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định có hơn 868ha rừng tự nhiên bị người dân lấn chiếm đất để làm nương rẫy, khoảng 360ha bị một số doanh nghiệp chặt phá, chiếm đất để trồng cao su trên lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã phát hiện có 110 hộ gia đình có hành vi lấn chiếm đất rừng làm nhà ở, vườn với diện tích hơn 12ha. Tổng diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá lấn chiếm năm 2008-2019 là hơn 1.200ha.