Con trai nông dân chế tạo máy kéo điều khiển từ xa khiến cả làng sửng sốt

Quang Anh

(Dân trí) - Thông qua các video trên mạng, anh chàng trẻ tuổi ở Ấn Độ học cách chế tạo máy kéo nông nghiệp có thể di chuyển nhờ điều khiển từ xa.

Cả làng quê ngạc nhiên

Cách đây vài năm, những người nông dân sinh ra ở làng Kagla Bambori, Ấn Độ đã được tận mắt nhìn thấy máy kéo nông nghiệp có thể tự di chuyển mà không cần người lái. Đây là điều mà họ chưa bao giờ chứng kiến từ khi cha sinh mẹ đẻ.

Nhiều người lấy làm kinh ngạc và cho rằng có thể tài xế đã bỏ chạy, nhưng sự thật không phải như vậy, máy kéo di chuyển được là nhờ một thiết bị điều khiển từ xa. Đây là kết quả sáng tạo của anh chàng Yogesh Nagar, 19 tuổi - con trai của một nông dân trong làng.

Tin tức về chiếc máy kéo đặc biệt khiến cho mọi người đổ xô về ngôi làng xem thực hư ra sao. Một số người tỏ ra ngạc nhiên, nhưng có người lại nghi ngờ về điều không tưởng.

Con trai nông dân chế tạo máy kéo điều khiển từ xa khiến cả làng sửng sốt - 1
Máy kéo nông nghiệp do Yogesh chế tạo có thể tự vận hành thông qua điều khiển từ xa.

Trong khi nhiều người đang canh tác theo cách truyền thống thì Yogesh và người bố đã nâng cao nhận thức của nông dân về tầm quan trọng của tích hợp công nghệ trong nông nghiệp bằng sản phẩm máy kéo không người lái. Với sự sáng tạo này có thể tiết kiệm chi phí và thời gian trong canh tác.

Khi đang học đại học năm thứ nhất, Yogesh đã phải về quê để lo việc đồng áng khi bố bị bệnh. "Lúc lái máy kéo trên đồng, tôi nhận thấy nó có thể đi được mà không cần người lái. Trên thực tế, các phương tiện tự vận hành đã được thử nghiệm ở các quốc gia khác", Yogesh cho hay.

Con trai nông dân chế tạo máy kéo điều khiển từ xa khiến cả làng sửng sốt - 2
Sản phẩm máy kéo do Yogesh chế tạo có chi phí 150.000 Rupee (47 triệu đồng).

Với sự tò mò bẩm sinh, Yogesh bắt đầu nghĩ đến phát triển máy kéo không người lái. Anh chàng mày mò học hỏi qua Internet.

6 tháng nghiên cứu cả ngày lẫn đêm

Sau khi được bố đưa tiền, Yogesh mua vật liệu làm ra chiếc máy kéo có thể tiến, lùi bằng điều khiển từ xa. Với sự hỗ trợ từ các thợ cơ khí, anh đã thành công sau quá trình nghiên cứu. Từ lúc chứng kiến chiếc máy do con tạo ra, người bố huy động tiền từ bạn bè và người thân được tổng cộng 50000 Rupee (15,8 triệu đồng) hỗ trợ con thực hiện dự án ước mơ của mình.

Trong vòng 6 tháng, Yogesh làm việc cả ngày lẫn đêm để tạo ra chiếc máy kéo ấp ủ bấy lâu. Tổng chi phí để hoàn thành máy kéo có thể hoạt động bằng điều khiển từ xa là 150.000 Rupee (47 triệu đồng). Tuy nhiên, theo Yogesh, có người sẵn sàng chi 200.000 Rupee (63 triệu đồng) để được sở hữu một chiếc máy độc đáo như vậy.

Con trai nông dân chế tạo máy kéo điều khiển từ xa khiến cả làng sửng sốt - 3
Hiện tại, máy của Yogesh tạo ra có thể điều khiển từ khoảng cách 1,5m. Với sự cố gắng và nỗ lực ngày đêm, Yogesh đã giành được giải nhì với giải thưởng 250.000 Rupee trong cuộc thi đổi mới thiết kế và phát triển quốc gia hàng năm ở Ấn Độ. Yogesh cho biết, anh đang trao đổi với các công ty sản xuất máy kéo để xem kết hợp để sản xuất sản phẩm với quy mô công nghiệp.