1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Cơn mưa “vàng” tưới mát vùng hạn, mặn

(Dân trí) - Sau nhiều ngày nắng nóng, hạn hán gay gắt, tối qua 27/3, tại một số địa phương thuộc tỉnh An Giang đã xuất hiện cơn mưa “vàng” trái mùa giải hạn làm thời tiết mát mẻ và dễ chịu trở lại.

Ông Nguyễn Văn Thanh, xã Vĩnh Thành Trung, huyện Châu Phú cho biết: “Cơn mưa xuất hiện vào khoảng 19 tối và kéo dài chưa tới 1 giờ. Cơn mưa không nặng hạt nhưng cũng làm giảm bớt nhiệt độ quá nóng những ngày qua, giúp người dân cảm giác thoải mái trở lại".

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trước khi có cơn mưa "vàng" ở An Giang, mấy ngày qua ở nhiều tỉnh thành khu vực ĐBSCL vào buổi chiều có mây đen vần vũ. Tuy nhiên, nhiều người dân cũng lo ngại kèm theo những cơn mưa trong mùa nắng là nỗi lo dịch bệnh trên người và gia cầm, gia súc. Nhiều người dân ở các vùng bị hạn, mặn như Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng… cũng đang rất mong chờ có mưa “vàng” như ở An Giang.


Người dân nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang rất mong chờ có thêm nhiều cơn mưa trái mùa để giải hạn.

Người dân nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang rất mong chờ có thêm nhiều cơn mưa trái mùa để giải hạn.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lưu Văn Ninh – Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn An Giang - cho biết, tối 27/3, một số địa phương ở huyện Châu Phú xuất hiện những cơn mưa trái mùa. Theo Đài đo được, lượng mưa tại Châu Phú là 39,2mm và một số nơi khác như xã Vĩnh Thành Trung (huyện Châu Phú), sông Vàm Nao cũng có mưa nhưng lượng mưa không lớn. Trong thời gian tới cũng có thể có thêm những cơn mưa trái mùa trên diện rộng.

Hiện nay, các nước thượng nguồn sông MeKong xả đập thủy điện đã tạo ra dòng chảy nước ngọt về phía hạ lưu. Tuy nhiên, ĐBSCL vẫn phải chờ trong nhiều ngày tới mới đánh giá được tác động từ việc xả đập này.

Trước mắt, các địa phương đang huy động nhiều nguồn lực và nhân lực để điều tiết nước ngọt cho người dân sinh hoạt. Đồng thời triển khai các giải pháp để hạn chế những rủi ro, thiệt hại do hạn, mặn gây ra.

Nguyễn Hành