Hà Tĩnh:

Mưa lớn gây sạt lở, quốc lộ bị chia cắt suốt nhiều giờ

(Dân trí) - Khoảng 16h ngày 15/9, tại Km83+5 cách Cửa khẩu QT Cầu Treo khoảng 3km, hơn 3.000 m3 đất đá sạt lở, vùi lấp trên 50m quốc lộ 8A. Tình trạng sạt lở đã khiến Quốc lộ 8A ngược lên Cửa khẩu Cầu Treo bị ách suốt nhiều tiếng đồng hồ. Ảnh hưởng hoàn lưu bão, nhiều tỉnh thành miền Trung cũng đang có mưa lớn.

Trao đổi nhanh với Dân trí vào trưa 16/9, một cán bộ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết, liên tục trong những ngày qua do hoàn lưu của cơn bão số 3, mưa lớn liên tục đổ xuống vùng rừng núi, nơi có Quốc lộ 8A đi nước bạn Lào chạy qua. Đến khoảng 16h ngày 15/9, tại Km83+5 cách Cửa khẩu QT Cầu Treo khoảng 3km, hơn 3.000 m3 đất đá sạt lở, vùi lấp trên 50m quốc lộ. Tình trạng sạt lở đã khiến Quốc lộ 8A ngược lên Cửa khẩu Cầu Treo bị ách tắc suốt từ chiều tối qua.

 


Hơn 3.000 m3 đất đá sạt lở, vùi lấp trên 50m quốc lộ 8A tại Km83+5 cách Cửa khẩu QT Cầu Treo khoảng 3km.

Hơn 3.000 m3 đất đá sạt lở, vùi lấp trên 50m quốc lộ 8A tại Km83+5 cách Cửa khẩu QT Cầu Treo khoảng 3km.

 

Ngay sau khi nhận được tin, cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng CKQT Cầu Treo đã triển khai lực lượng bảo vệ ở khu vực sạt lở không cho người và phương tiện đến gần, đồng thời thông báo tình hình cho phía bạn Lào phối hợp điều tiết xuất nhập cảnh tránh mất an ninh trật tự.

Phía Công ty đường bộ 474 (đơn vị duy tu, bảo dưỡng thuộc Cienco4) đã khẩn trương huy động máy móc, nhân lực tiến hành ngay việc thu dọn đất đá. Trời tối, mưa lớn và nhiều hiểm nguy rình rập nên việc khắc phục sự cố sạt lở của nhiều cơ quan chức trách gặp nhiều khó khăn. Phải đến trưa nay việc khắc phục sự cố sạt lở mới đảm bảo được việc xe cộ lưu thông tạm.

Theo cán bộ biên phóng nói trên, sau khi đơn vị duy tu khắc phục tạm sự cố sạt lở nêu trên, từ trưa nay hàng chục cán bộ chiến sỹ của Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã tận tình hướng trên 100 lượt phương tiện các loại với khoảng 700 hành khách bị cách tắc từ tối qua vị trí sạt lở. Việc đi lại lại đảm bảo an toàn.

Mưa lớn, nước lũ dâng khiến nhiều đoạn thuộc Quốc lộ 8A qua huyện Hương Sơn bị ngập chìm trong nước (Ảnh: Thu Bùi)
Mưa lớn, nước lũ dâng khiến nhiều đoạn thuộc Quốc lộ 8A qua huyện Hương Sơn bị ngập chìm trong nước (Ảnh: Thu Bùi)

Được biết, do tình hình mưa lớn đang diễn biến phức tạp chính quyền huyện Hương Sơn, Biên phòng Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện đi qua Quốc lộ 8A, trong đó huyện đã bố trí bãi dừng đỗ từ xa ở khu vực thị trấn Tây Sơn và dưới chân đèo tránh xảy ra ách tắc thêm, cũng như sẵn sàng các phương án cứu hộ cứu nạn.

Sáng nay 16/9, mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều tuyến đường chính tại thành phố Hà Tĩnh ngập sâu trong nước; giao thông gặp nhiều khó khăn.

Tại thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn), nhiều đoạn đường các phương tiện đi lại vô cùng khó khăn. Theo người dân phản ánh, mỗi khi có xe ô tô đi qua, các phương tiện nhỏ đều bị chao đảo do nước ngập sâu, tạo nhiều sóng lớn trên đường.

Theo báo cáo nhanh của BCH Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh: mực nước các sông Ngàn Sâu (Vũ Quang), Ngàn Phố (Hương Khê) đang lên chậm, mực nước sông La chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Do ảnh hưởng bắc hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3 kết hợp với đới gió đông trên cao, nên dự báo khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa rất to. Mực nước các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có nguy cơ xuất hiện một đợt lũ.

Mực nước các sông tại Hà Tĩnh
Mực nước các sông tại Hà Tĩnh

Một số hình ảnh các tuyến đường TP Hà Tĩnh và vùng lân cận bị ngập trong nước trong sáng 16/9:

Đường Nguyễn Du bị ngập sâu
Đường Nguyễn Du bị ngập sâu
Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh
Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh

 

Mưa lớn gây sạt lở, quốc lộ bị chia cắt suốt nhiều giờ - 6

 

Mưa ngập lớn tại huyện Hương Sơn
Mưa ngập lớn tại huyện Hương Sơn

Quảng Nam: 2 tàu cá chìm trong bão

Ngày 16/9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam cho hay, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to; lượng mưa phổ biến tại địa phương từ 140-270mm, có một số nơi mưa lớn như: Tiên Phước 290mm, Bắc Trà My 274mm, Phước Sơn 229mm...

Tàu cá mang số hiệu QNa 90208 TS của ông Trần Công Tăng bị chìm ở cửa sông thôn Hào Bình, xã Tam Hòa
Tàu cá mang số hiệu QNa 90208 TS của ông Trần Công Tăng bị chìm ở cửa sông thôn Hào Bình, xã Tam Hòa

Bão số 3 đã làm 57 ha lúa và 640 ha hoa màu bị ngập, ngã đổ, 162 ha cây ăn quả bị hư hại, hơn 7.500 cây cảnh bị lay gốc, ngã đổ; 9,9 ha nuôi tôm bị sạt lở. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão đã làm 2.747m3 đường giao thông bị sạt lở...

Mưa gió lớn cũng đã làm sạt lở 800m bờ biển Cửa Đại đoạn đi qua 11 nhà hàng chưa được kè bảo vệ; gãy 42 trụ điện và ăng ten đài truyền thanh; 405 cây xanh bị ngã, đổ; 6 ngôi nhà bị tốc mái...

Đặc biệt, gió to đã làm 2 chiếc tàu cá của ngư dân bị chìm do va đập vỡ be khi đang neo đậu tại bến. Trong đó, tàu cá mang số hiệu QNa 90208 TS, công suất 120CV của ông Trần Công Tăng (trú thôn Hòa Bình, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành) và tàu mang số hiệu QNa 91557 TS, công suất 830CV của ông Lương Công Dũng (trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) bị chìm.

Trao đổi với PV Dân trí lãnh đạo xã Tam Hòa (huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, con tàu bị nạn của ông Trần Công Tăng trị giá khoảng 1 tỉ đồng; còn Bí thư xã Tam Giang – ông Huỳnh Văn Côi – cho biết, trị giá con tàu của ông Lương Công Dũng trị giá khoảng 2 tỉ đồng.

 

Văn Dũng - Phượng Vũ - Công Bính