1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Có thể khởi tố hình sự vụ hai anh em tử vong dưới hố chôn cột điện

Bình Minh

(Dân trí) - Sau 1 tuần xảy ra vụ hai anh em đuối nước dưới hố chôn cột điện thuộc xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), đến nay phía công an vẫn đang trong quá trình điều tra vụ việc.

Đã 1 tuần trôi qua, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng vụ 2 anh em ruột (người anh 7 tuổi, em gái 4 tuổi) cùng lúc bị chết đuối dưới hố chôn cột điện không có rào chắn, biển cảnh báo ở xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng cướp đi mạng sống của hai cháu nhỏ. Bởi vậy cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ quy trình, thủ tục lắp đặt hệ thống điện này được thực hiện như thế nào. 

Có thể khởi tố hình sự vụ hai anh em tử vong dưới hố chôn cột điện  - 1

Hai cháu bé đuối nước dưới hố chôn cột điện ở xã Xuân Lộc.

Luật sư Cường phân tích, với độ sâu 1,5m như vậy, không có cảnh báo là rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Trường hợp khu vực có trẻ em sinh sống, đi lại, sinh hoạt, cần thiết phải có các biện pháp cảnh báo, rào chắn đảm bảo an toàn.

Bởi vậy trong trường hợp cơ quan chức năng xác định đơn vị thi công đã vi phạm quy trình thi công, không đảm bảo an toàn, gây thiệt hại đến tính mạng của hai cháu nhỏ, thì có thể khởi tố vụ án hình sự về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", tội "Vô ý làm chết người" hoặc "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp".

Trước đó, trả lời báo chí, lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc khẳng định, trước Tết xã đã nhắc nhở đơn vị thi công phải lấp hố chôn cột điện để tránh xảy ra tai nạn và để bà con cấy lúa nhưng đơn vị này vẫn không hoàn trả mặt bằng.

Có thể khởi tố hình sự vụ hai anh em tử vong dưới hố chôn cột điện  - 2

Hố chôn cột điện - nơi hai anh em ruột đuối nước.

Bà nội hai cháu bé xấu số cũng cho biết: "Cột điện chôn xong từ tháng 11 trong Tết, người dân chúng tôi cũng đề nghị xóm có ý kiến lên xã để xã yêu cầu đơn vị thi công lấp cho người dân cấy, không hiểu sao không ai lấp nên mới xảy ra sự việc đau lòng. Họ chờ thì phải rào lại nhưng họ lại không rào".

"Hố nằm sát đường, đất lở vào tận trong đường bê tông, như một cái bẫy, có thể do hai đứa trên đường đi về thì bị trượt ngã chứ không phải chúng ra nghịch mà ngã" - bác gái của hai bé nhận định.

Được biết, diện tích bao quanh cột điện khoảng 6-8 m2, sâu khoảng 1,5 m. Thời điểm hai cháu bé đuối nước, mặt nước ngang với miệng hố.

Trái với khẳng định của địa phương và gia đình nạn nhân là cột điện đã được hoàn thành xong từ trong Tết, ngày 8/3, trả lời vụ việc, bà Hoàng Thị Yến, Chánh văn phòng Công ty Điện lực Thanh Hóa cho rằng, ngày 3/3, đơn vị mới chôn cột. Ngày 4 - 5/3 mưa to nên đơn vị thống nhất với xã là ngày 6/3 lấp. Khi chưa kịp lấp các hố chôn thì xảy ra sự việc.

Liên quan đến vụ việc đau lòng trên, trưa ngày 12/3, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Hậu Lộc cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh và chưa khởi tố vụ án.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 9h sáng ngày 6/3, người dân phát hiện thi thể hai cháu Trần Tiến Đ. (7 tuổi) và Trần Hoài A. (4 tuổi) dưới hố nước chôn cột điện cách nhà 500m.

Công trình trên do Công ty Điện lực Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TNHH Hạc Thành. Đơn vị thi công (nhà thầu) là Công ty Cổ phần thiết bị và phát triển xây dựng (CIELO), trụ sở tại Hà Nội. Vị trí xảy ra tai nạn thuộc dự án Chống quá tải các TBA và lưới điện hạ áp khu vực Hậu Lộc, Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.