1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

"Có tàu vỏ thép, tôi sẽ vững tâm vươn khơi ra Trường Sa"

(Dân trí) - Sáng ngày 20/5, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ bàn giao 2 tàu đánh cá vỏ thép cho 2 ngư dân ở huyện Bình Sơn và Đức Phổ, với lãi suất 0% trong thời gian 11 năm.

Hai chủ tàu được hỗ trợ đóng mới tàu vỏ thép, đó là ngư dân Huỳnh Luận (ngụ xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) nhận tàu vỏ thép số hiệu QNg 94359-TS và ngư dân Nguyễn Hữu Ngọt (SN 1950, ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) nhận tàu cá QNg 95868-TS. Cả 2 tàu vỏ thép đều hành nghề lưới vây, rút chì và chụp mực.




Theo thiết kế, 2 tàu vỏ thép trên có chiều dài 26m; chiều rộng nhất 6,8m; chiều cao mạn 3,4m; mớn nước 2,7m; công suất máy 811CV; tốc độ 10 hải lý/h; trang bị khoang ướp lạnh và cách nhiệt bằng xốp, gỗ bọc composite; biên chế lao động khoảng 18 thuyền viên.
Loại tàu cá vỏ thép hiện đại nhất tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.

Loại tàu cá vỏ thép hiện đại nhất tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.

Máy sản xuất đá lạnh ngay trên tàu cá vỏ thép.

Máy sản xuất đá lạnh ngay trên tàu cá vỏ thép.

Bên cạnh đó, tàu cá vỏ thép được trang bị 1 bộ định vị GPS, 1 bộ máy thu phát VHF, 2 bộ VHF hai chiều cầm tay, 2 bộ phao vô tuyến chỉ báo sự cố và 1 bộ máy dò cá và các trang thiết bị an toàn theo quy chuẩn hàng hải. Trong quá trình đóng mới, chất lượng tàu cá vỏ thép do Trung tâm đăng kiểm tàu cá thuộc Tổng Cục thủy sản giám sát.

Ngư dân Nguyễn Hữu Ngọt cho biết: “Đóng mới tàu vỏ thép cùng ngư lưới cụ, với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng, trong đó Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh cho vay 8 tỷ đồng rồi. Ngày trước, tôi vươn khơi ở Trường Sa bằng tàu gỗ dễ bị nhiều rủi ro, hiệu quả đánh bắt không cao. Nay được sở hữu tàu vỏ thép, tôi vui lắm. Nhờ đó, ngư dân chúng tôi am tâm vươn khơi xa bám biển dài ngày. Theo kế hoạch, khoảng 10 ngày nữa là tôi cho tàu vươn ra Trường Sa”.



Cùng niềm vui với ngư dân Nguyễn Hữu Ngọt, dự kiến khoảng 20 ngày tới, chủ tàu Huỳnh Luận bắt đầu tiến ra ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa. “Tôi chấp nhận đầu tư đóng mới tàu vỏ thép với hơn 8 tỷ đồng, trong đó tôi bỏ ra 3,4% và còn lại vay của Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh với lãi suất 0%. Hiện nay, tôi sở hữu 3 tàu gỗ tham gia đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa. Với tàu vỏ thép này, tôi có thể tiếp sức và hỗ trợ các ngư dân trên 3 tàu gỗ ở Hoàng Sa”.
Lễ ký biên bản bàn giao tàu vỏ thép cho 2 ngư dân.

Lễ ký biên bản bàn giao tàu vỏ thép cho 2 ngư dân.

Ông Nguyễn Xuân Huế - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Mỗi lần nghe tin ngư dân ta bị thiên tai, tấn công dẫn đến thiệt mạng trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, tôi thấy thật đau lòng. Chính vì đó, chúng tôi mong muốn làm phao cứu sinh vững chắc giúp ngư dân bám biển và bảo vệ Tổ quốc. Để ý nguyện này tiếp tục giúp đỡ nhiều ngư dân đóng tàu vỏ thép, Quỹ HTND luôn là cầu nối giữa doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hảo tâm với ngư dân được xuyên suốt”.

Tại lễ bàn giao, ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ: “Nhờ nhiều nguồn lực xã hội, đã và đang tiếp sức, hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu vỏ thép, dần dần hình thành thêm nhiều tàu vỏ thép đánh bắt xa bờ vươn khơi bám biển. Từ đó, thay đổi và cải hoán từ tàu vỏ gỗ sang tàu vỏ thép, giúp ngư dân an tâm bám biển khơi xa”.

Nhân sự kiện bàn giao 2 tàu vỏ thép hiện đại nhất Quảng Ngãi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao hỗ trợ 5 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh hỗ trợ 310 triệu đồng cho gia đình ngư dân bị thiệt hại do thiên tai, tai nạn và phía Trung Quốc cướp, phá tài sản trên biển.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao hỗ trợ 5 tỷ đồng cho Quỹ HTND tỉnh (bìa trái).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao hỗ trợ 5 tỷ đồng cho Quỹ HTND tỉnh (bìa trái).

Được biết, đến nay Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ vốn đóng mới 13 tàu cá, trong đó có 2 tàu vỏ thép trên. Bên cạnh đó, Quỹ thường xuyên hỗ trợ kịp thời gia đình có ngư dân bị nạn, thiệt mạng và hư hỏng tàu thuyền khi đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.

Hồng Long