1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Cơ sở tái chế rác ở Bình Phước tiếp tục gây ô nhiễm sau khi bị kiểm tra

An Huy

(Dân trí) - Sau khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, chủ cơ sở tái chế rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường ở huyện Phú Riềng (Bình Phước) hứa khắc phục. Tuy nhiên, đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn diễn ra.

Ngày 15/10, người dân tại thôn Phước Tân, xã Bình Tân (huyện Phú Riềng) phản ánh tới Dân trí khi cơ sở tái chế nhựa thuộc Công ty TNHH Khang Thịnh tiếp tục xả khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Ông Võ Thanh Phong (47 tuổi, ngụ địa phương) cho biết, khi cơ quan chức năng huyện Phú Riềng đến kiểm tra vào ngày 2/10, cơ sở này tạm ngưng hoạt động gần một tuần, sau đó sản xuất trở lại.

Cơ sở tái chế rác ở Bình Phước tiếp tục gây ô nhiễm sau khi bị kiểm tra - 1

Khói tỏa ra từ cơ sở tái chế rác thải nhựa sáng 15/10 (Ảnh: T.P.).

Luồng khói trắng từ điểm tái chế này cuồn cuộn xả ra cả ngày lẫn đêm. Khói không bốc lên cao mà bay là là trong các tán rừng cao su, bị gió thổi vào khu dân cư. Ông Phong và hàng chục hộ dân ở địa phương phải đóng cửa nhà, cuộc sống bị ảnh hưởng.

"Mùi phát ra từ cơ sở này rất khó chịu, tôi và người thân ngửi một lúc cảm thấy tức ngực, khó thở, buồn nôn… Tình trạng ô nhiễm tái diễn như thời gian trước. Mọi người đi làm cả ngày, về nhà nghỉ ngơi cũng không yên vì mùi hôi nồng nặc", ông Phong nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 15/10, luồng khói trắng đậm đặc cuồn cuộn bốc ra từ cơ sở này. Khói bay là là vào khu dân cư giống như sương mù sau mưa.

Hơn 10 ngày trước, đoàn liên ngành gồm Công an và UBND huyện Phú Riềng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đã đến kiểm tra cơ sở tái chế rác thải nhựa của Công ty TNHH Khang Thịnh.

Cơ sở tái chế rác ở Bình Phước tiếp tục gây ô nhiễm sau khi bị kiểm tra - 2

Công an kiểm tra cơ sở tái chế rác thải ngày 2/10 (Ảnh: An Huy).

Thời điểm kiểm tra, cơ sở bất ngờ ngưng hoạt động. Cơ quan chức năng không lấy được mẫu khí thải để giám định tác động môi trường mà chỉ lấy được mẫu nước xung quanh cơ sở để kiểm tra.

Lúc này, ông Tạ Tỷ (SN 1954) đại diện Công ty TNHH Khang Thịnh cho biết, ông đang thuê thợ kết nối ống xả khí thải xuống hồ nước để không phát tán mùi hôi ra bên ngoài, tránh ảnh hưởng người dân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND huyện Phú Riềng cho biết, đến nay đơn vị vẫn chưa nhận được kết quả giám định nước thải thu thập tại cơ sở tái chế rác thải nhựa Công ty TNHH Khang Thịnh, từ Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước).

Liên quan việc cơ sở này gây ô nhiễm trở lại, vị này cho biết đã cử một tổ công tác xã Bình Tân theo dõi quá trình sản xuất. "Nếu cơ sở này tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi sẽ kiến nghị các ngành chức năng thu hồi giấy phép hoạt động. Người dân nếu có bằng chứng cơ sở này ô nhiễm, xin trình báo chính quyền địa phương để có hướng xử lý", vị này nói.