1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Có ô dù liên quan đến cao ốc 8B Lê Trực hay không?

(Dân trí) - “Cán bộ phường nói với chúng tôi rằng có lần vào kiểm tra tòa nhà 8B Lê Trực nhưng không vào được. Mặt khác tôi cũng băn khoăn liệu có vấn đề gì ở đây không, có ô dù liên quan đến tòa nhà hay không. Cử tri chúng tôi đề nghị Bộ Xây dựng cùng với Hà Nội phải giải quyết những tồn tại của tòa nhà càng sớm, càng tốt”, cử tri Lê Hoa kiến nghị.

Chiều ngày 12/10, tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, nhiều cử tri quận Ba Đình, Đống Đa đề nghị UBND TP Hà Nội phải có biện pháp xử lý nghiêm tòa nhà 8B Lê Trực và những tổ chức, cá nhân liên quan.

Cử tri Nguyễn Hồng Toán (Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ) đánh giá việc xây dựng tòa nhà 8B Lê Trực không bảo đảm cả về mặt cảnh quan đô thị lẫn an ninh trong khu vực. Theo cử tri tòa nhà này nằm cạnh khu vực thường xuyên diễn ra các hoạt động chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, cử tri Toán lo ngại một số người có thể lợi dụng tòa nhà cao tầng này gây ảnh hưởng đến an ninh.


Cử tri Nguyễn Hồng Toán đề nghị xử lý nghiêm sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực

Cử tri Nguyễn Hồng Toán đề nghị xử lý nghiêm sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực

“Đơn vị nào cấp phép xây dựng tòa nhà 8B Lê Trực cao vút ở vị trí Ba Đình lịch sử - nơi có nhiều cơ quan quan trọng là tắc trách, thiếu trách nhiệm. Tôi mong lãng đạo UBND TP Hà Nội, quận Ba Đình phải kiên quyết xử lý sai phạm của tòa nhà. Cùng với đó, Hà Nội phải tìm ra nguyên nhân sâu xa để xảy ra sự việc”, cử tri Toán nói.

Cử tri Toán cũng đề nghị thành phố kiểm điểm những cá nhân được giao theo dõi xây dựng tòa nhà 8B Lê Trực. Thành phố Hà Nội, quận Ba Đình và đơn vị quản lý xây dựng có trách nhiệm kiểm điểm, khẩn trương tìm và xử lý những người có liên quan.

Cho ý kiến vấn đề trên, cử tri Nguyễn Hữu Y (phường Thụy Khuê) đánh giá công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội còn bộc lộ nhiều yếu kém. Cụ thể, là những năm qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc xây dựng sai phép, vượt quá chiều cao cho phép. Điển hình nhất trong đó là vụ việc liên quan đến tòa nhà 8B Lê Trực mà thành phố, cùng các cấp ngành đang tìm biện pháp xử lý.

Ngoài tòa nhà 8B Lê Trực, tại đây, cử tri Nguyễn Hữu Y còn đưa thêm ví dụ hơn 20 năm nay có một số căn nhà nằm giữa vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám nhưng không được xử lý. Trong năm 2015, toàn Hà Nội đang triển khai Chỉ thị 01 về Năm trật tự văn minh đô thị, cử tri Nguyễn Hữu Y mong muốn thành phố chỉ đạo cấp quận, phường xử lý triệt để các căn nhà tồn tại trên vỉa hè.

Cử tri Lê Hoa (phường Điện Biên) băn khoăn không hiểu tại sao từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn thành phố lại xảy ra hàng loạt vấn đề nóng, dân sinh bức xúc như vỡ đường ống nước sạch sông Đà, thay thế cây xanh, đường sắt trên cao, gần đây nhất là tòa nhà sai phép 8B Lê Trực. Vấn đề cử tri đặt ra ở đây là các đại biểu Quốc hội, UBND TP Hà Nội và HĐND phải kiểm tra, tìm ra lý do tại sao những vấn đề phức tạp như vậy liên tiếp diễn ra trên địa bàn Thủ đô – trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước.

“Cán bộ phường nói với chúng tôi rằng có lần vào kiểm tra tòa nhà 8B Lê Trực nhưng không vào được. Mặt khác tôi cũng băn khoăn liệu có vấn đề gì ở đây không, có ô dù liên quan đến tòa nhà hay không. Cử tri chúng tôi đề nghị Bộ Xây dựng cùng với Hà Nội phải giải quyết những tồn tại của tòa nhà càng sớm, càng tốt”, cử tri Lê Hoa kiến nghị.

Trả lời ý kiến cử tri, ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói rằng, trật tự văn minh trên địa bàn Thủ đô là cả một câu chuyện dài. Thời gian qua, thành phố tập trung xử lý một số lĩnh vực liên quan đến trật tự văn minh đô thị và đã có chuyển biến tích cực. Tuy vậy, trên địa bàn vẫn còn những hạn chế như cử tri đã nêu ra, một số nơi vẫn còn có tình trạng vi phạm trật tự xây dựng.

Về tòa nhà 8B Lê Trực, ông Khanh cho biết, UBND TP Hà Nội đã có văn bản báo cáo Thủ tướng, cùng đó là chỉ đạo các sở ngành liên quan như Sở Xây dựng, quận Ba Đình có biện pháp xử lý nghiêm. “Nói về tòa nhà 8B Lê Trực, cử tri hỏi trách nhiệm để xảy ra như vậy là của ai, giải quyết thế nào? Tôi chỉ nói rất gọn rằng, qua kiểm tra đã xác định vi phạm của chủ đầu tư, xây dựng vượt tầng, xây dựng sai quy hoạch. Khi làm việc với thành phố chủ đầu tư đã chính thức nhận trách nhiệm với các vi phạm. Họ cũng cam kết khắc phục thông qua việc dỡ hạng mục vi phạm”, ông Vũ Hồng Khanh nói.

Bên cạnh việc chỉ ra sai phạm của chủ đầu tư, ông Khanh cho biết, các sở ngành, quận, phường của Hà Nội cũng có trách nhiệm khi để xảy ra sự việc. Hiện thành phố đang chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận Ba Đình chỉ đạo xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Quang Phong