1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thái Nguyên:

Có được phép giáo dục bằng... dùi cui cao su?

(Dân trí) - Bị nhắc nhưng vẫn trêu đùa, té nước, chửi trưởng công an xã nên Dương Đình Hiếu, học sinh lớp 8A Trường THCS Xuân Phương (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) bị đưa về trụ sở công an xã "giáo dục" bằng... dùi cui cao su.

Lĩnh đòn vì chửi Trưởng CA xã

Ngồi trên giường của bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Dương Đình Hiếu (SN 1997) dè dặt trả lời các câu hỏi của chúng tôi quanh câu chuyện bị trưởng công an xã đánh. Theo lời kể của Hiếu, chiều 24/11, em cùng các bạn trong lớp lao động dọn dẹp vệ sinh sân trường. Trong quá trình dọn dẹp em và các bạn có đùa nghịch, té nước vào nhau. Khi đó ông Nguyễn Văn Thái - Trưởng CA xã Xuân Phương có mặt tại đó quát nhưng em vẫn té nước làm bắn vào người ông Thái.  Ông Thái liền lao đến tát và bóp cổ Hiếu.

Bị đánh, Hiếu vùng thoát bỏ chạy rồi quay lại có lời lẽ không hay với ông Thái.
 
Có được phép giáo dục bằng... dùi cui cao su? - 1

Những "con lươn" vằn vện trên lưng.

Hiếu thừa nhận đã chửi ông Thái và dùng cục đất cứng ném vào người ông Thái.

Bị xúc phạm, ông Thái đuổi theo nhưng không bắt được Hiếu. Sau đó ông Thái đã gọi thêm người dùng xe máy đuổi theo Hiếu đến tận ruộng ngô. Khi bắt được, Hiếu bị trói quặt tay ra sau rồi dẫn về trụ sở CA xã.

Tại đây Hiếu bị ông Thái đánh, và ông Dương Trọng Thủy - cán bộ Tư Pháp xã xông vào bạt tai Hiếu.  

Hiếu kể “cháu liên tục bị ông Thái và các chú CA xã đấm, đá, lấy dùi cui nện vào lưng…".
 
Đến khoảng 17h00 cùng ngày, ông Dương Văn Viễn là ông của Hiếu nhận được thông báo đã ra trụ sở CA xã nhận cháu về. Nhưng trước đó, Hiếu bị buộc phải viết tường trình nhận lỗi.

Sau đó một ngày gia đình đã phải chuyển Hiếu vào viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên bởi những vết phù nề, sưng tấy có dấu hiệu nặng hơn. Sổ khám chữa bệnh của Dương Đình Hiếu tại Bệnh viên Đa khoa TƯ Thái Nguyên có ghi rõ: Bầm tím vùng cổ, vai hai bên do bị đánh.

Công an xã thừa nhận sai phạm

Tìm hiểu rõ vụ việc, sáng 30/11, chúng tôi đã tìm đến UBND xã Xuân Phương (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) khi cuộc họp bình xét thi đua khen thưởng hết năm 2010 của UBND xã vừa kết thúc.

Tuy nhiên ông Thái từ chối làm việc với phóng viên vì lí do khách quan của vụ việc khi cơ quan CSĐT đang tiến hành làm rõ.

Tiếp chúng tôi, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phương Đồng Song Hào buồn rầu nói, “để xảy ra câu chuyện vừa qua khiến cả xã mất hết thi đua khen thưởng cuối năm. Chúng tôi sẽ không gửi danh sách lên cấp trên xét thi đua, bình bầu gì hết”.

Ông Hào cho biết, lực lượng CA xã Xuân Phương trong những năm qua luôn nhận bằng khen của xã, nhưng chỉ vì một hành động thiếu kìm chế của Trưởng CA xã mà khiến cả tập thể phải buồn.
 
Có được phép giáo dục bằng... dùi cui cao su? - 2

Khi công cụ hỗ trợ nằm trong tay những người thực thi pháp luật mà thiếu kiềm chế thì hậu quả sẽ khó lường.

Tại Biên bản giải trình của Trưởng CA xã Nguyễn Văn Thái gửi Chủ tịch UBND xã Xuân Phương thừa nhận, vào chiều 24/11, ông Thái có mặt tại Trường THCS Xuân Phương cùng giúp nhà trường chuẩn bị ngày lễ khánh thành trường học vừa được xây mới. Khi nhìn thấy Hiếu và các bạn lấy nước té vào nhau, ông Thái đã nhắc nhở nhưng mọi việc vẫn cứ tiếp diễn.

Đến khi Hiếu té nước vào người ông Thái, ông Thái đã mắng Hiếu đồng thời lao vào túm cổ Hiếu thì bị Hiếu đánh trả vào mạng sườn. Sau đó ông Thái túm tay Hiếu và tát Hiếu mấy cái thì Hiếu vùng thoát ra bỏ chạy, chửi ông Thái và vơ một cục đất cứng ném trúng  gáy ông Thái.

Trong biên bản giải trình ông Thái cũng thừa nhận, sau khi Hiếu được các cán bộ CA xã đưa về trụ sở làm việc, do quá bức xúc ông Thái đã dùng dùi cui làm bằng chất liệu cao su vụt nhiều phát vào lưng Hiếu.

Cũng tại Biên giải trình của cán bộ Tư pháp Dương Trọng Thủy gửi Chủ tịch UBND xã Xuân Phương đã thừa nhận, do quá bực tức trước những hành vi của Hiếu nên đã xông vào bạt tai Hiếu ngay tại phòng làm việc của CA xã.

Tiếp tục làm rõ vụ việc này, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Phương Dương Văn Lân cho biết, trước đây Hiếu không phải là học sinh cá biệt nhưng mấy năm gần đây do thiếu sự giáo dục của gia đình nên học hành, đạo đức của Hiếu đều đi xuống. Để chứng minh điều đó, Hiệu trưởng Dương Văn Lân lật từng trang học bạ của Hiếu cho chúng tôi xem, hầu hết tổng kết các kì học và cuối năm học của Hiếu, đạo đức toàn xếp loại trung bình, thiếu ý thức trong học tập, ghi chép bài không đầy đủ…

Lí giải cho chúng tôi về vấn đề này, thầy giáo Lân cho hay, bố mẹ thường xuyên đi làm xa nhà, Hiếu không được sự quan tâm, giáo dục đúng mức từ phía những bậc sinh thành. Mọi liên lạc về gia đình của Hiếu với nhà trường đều do ông ngoại Hiếu đảm nhận.
 
Trở lại vụ việc, Chủ tịch UBND xã Xuân Phương Dương Nghĩa Định cho biết, quan điểm của xã là xử lí nghiêm những sai phạm của các cán bộ xã trên tinh thần sai đâu sửa đấy, không bao che. Tuy nhiên vụ việc cần phải có cái nhìn nhiều chiều và phải chờ kết luận cuối cùng của Cơ quan CSĐT.

Được biết, hiện vụ việc đang được CA huyện Phú Bình tiến hành điều tra làm rõ. Chính quyền xã Xuân Phương, Phòng Chăm sóc bảo vệ trẻ em của huyện cũng đã tiến hành cử nhiều đoàn cán bộ vào viện thăm, tặng quà và động viên Hiếu.

Hồng Ngân