1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cổ động viên xếp hàng xin visa "khẩn" đi Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam

(Dân trí) - Chiều ngày 25/1, hàng trăm cổ động viên xếp hàng trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để chờ vào làm thủ tục xin visa sau khi cơ quan ngoại giao nước bạn mở một cửa chuyên tiếp nhận hồ sơ xin thị thực của người Việt Nam đến Thường Châu cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 châu Á.


Chiều 25/1, trước giờ mở cửa tiếp nhận hồ sơ xin thị thực ở Đại sứ quán Trung Quốc (Hoàng Diệu, Hà Nội), đã có khá đông người hâm mộ xếp hàng chờ tới lượt vào làm thủ tục.

Chiều 25/1, trước giờ mở cửa tiếp nhận hồ sơ xin thị thực ở Đại sứ quán Trung Quốc (Hoàng Diệu, Hà Nội), đã có khá đông người hâm mộ xếp hàng chờ tới lượt vào làm thủ tục.


Sau khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Qatar để giành quyền vào chơi trận chung kết U23 châu Á, phòng Lãnh sự tại Đại sứ quán Trung Quốc đã mở một cửa chuyên tiếp nhận hồ sơ xin thị thực của người Việt Nam đến Thường Châu cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 châu Á.

Sau khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Qatar để giành quyền vào chơi trận chung kết U23 châu Á, phòng Lãnh sự tại Đại sứ quán Trung Quốc đã mở một cửa chuyên tiếp nhận hồ sơ xin thị thực của người Việt Nam đến Thường Châu cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 châu Á.


Thời gian chờ nhận visa cũng được rút ngắn, từ 4 ngày xuống còn 1 - 2 ngày với chi phí cấp nhanh là 90 USD, cao hơn thông thường là 60 USD.

Thời gian chờ nhận visa cũng được rút ngắn, từ 4 ngày xuống còn 1 - 2 ngày với chi phí cấp nhanh là 90 USD, cao hơn thông thường là 60 USD.


Lực lượng an ninh túc trực đảm bảo trật tự trước cửa làm thủ tục xin cấp thị thực tại Đại sứ quán Trung Quốc.

Lực lượng an ninh túc trực đảm bảo trật tự trước cửa làm thủ tục xin cấp thị thực tại Đại sứ quán Trung Quốc.


Sau khi U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua U23 Qatar để giành quyền vào chơi trận chung kết, nhiều người hâm mộ đã lên kế hoạch đi Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc) để cổ vũ đội nhà. Ngoài chi phí cho chuyến đi, việc xin visa cũng là một khó khăn do thời gian gấp gáp.

Sau khi U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua U23 Qatar để giành quyền vào chơi trận chung kết, nhiều người hâm mộ đã lên kế hoạch đi Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc) để cổ vũ đội nhà. Ngoài chi phí cho chuyến đi, việc xin visa cũng là một khó khăn do thời gian gấp gáp.


Được biết, việc làm thủ tục xin cấp thị thực được phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội thực hiện nhanh hơn để tạo điều kiện cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam sang cổ vũ đội nhà.

Được biết, việc làm thủ tục xin cấp thị thực được phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội thực hiện nhanh hơn để tạo điều kiện cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam sang cổ vũ đội nhà.


Trong lúc xếp hàng chờ đợi, bóng đá và đội U23 Việt Nam là chủ đề được bàn tán sôi nổi.

Trong lúc xếp hàng chờ đợi, bóng đá và đội U23 Việt Nam là chủ đề được bàn tán sôi nổi.


Chị Hồng Minh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) vui mừng khi đã có được visa đi Trung Quốc trên tay.

Chị Hồng Minh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) vui mừng khi đã có được visa đi Trung Quốc trên tay.


Một phụ nữ trong đoàn người xếp hàng cho hay, sau trận bán kết, chị và 7 thành viên trong gia đình đã thống nhất sẽ đi Trung Quốc cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Một phụ nữ trong đoàn người xếp hàng cho hay, sau trận bán kết, chị và 7 thành viên trong gia đình đã thống nhất sẽ đi Trung Quốc cổ vũ cho U23 Việt Nam.


Anh Lưu Văn Sáng (Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, anh đi từ Hải Phòng lên Hà Nội xin visa đi Trung Quốc để thực hiện ước mơ tới tận sân vận động, tận mắt chứng kiến đội U23 Việt Nam thi đấu. Anh hy vọng đội nhà sẽ chiến thắng trong trận chung kết.

Anh Lưu Văn Sáng (Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, anh đi từ Hải Phòng lên Hà Nội xin visa đi Trung Quốc để thực hiện ước mơ tới tận sân vận động, tận mắt chứng kiến đội U23 Việt Nam thi đấu. Anh hy vọng đội nhà sẽ chiến thắng trong trận chung kết.

Toàn Vũ