1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Có dấu hiệu thông đồng trong đấu giá tài sản nhà, đất ở quận Bình Thạnh

Hoàng Quy

(Dân trí) - Thanh tra TPHCM chỉ rõ, quận Bình Thạnh có 4 trường hợp tổ chức bán đấu giá tài sản nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước có dấu hiệu thông đồng giữa những người tham gia đấu giá tài sản.

Thanh tra TPHCM vừa ban hành kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý; công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn. Thời kỳ thanh tra là năm 2021 và 2022.

Cơ quan thanh tra chỉ rõ, quận Bình Thạnh có 4 trường hợp tổ chức bán đấu giá tài sản nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản TPHCM tổ chức thực hiện có dấu hiệu thông đồng giữa những người tham gia đấu giá tài sản. Đồng thời, các chứng thư thẩm định giá còn chưa đảm bảo chặt chẽ theo quy định.

Có dấu hiệu thông đồng trong đấu giá tài sản nhà, đất ở quận Bình Thạnh - 1

Quận Bình Thạnh (TPHCM) nhìn từ trên cao (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Để tránh gây thiệt hại ngân sách Nhà nước, Thanh tra TPHCM cho rằng thành phố phải giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện thanh tra toàn diện hoạt động bán đấu giá của 4 tài sản nhà, đất này. Các sai phạm nếu có cần phải làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, quận cũng có 2 trường hợp bán nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh và Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa đảm bảo chặt chẽ theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường cần kiểm tra hồ sơ, xác định loại đất, kết quả thẩm định giá.

Thanh tra TPHCM xác định, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh trong thời kỳ thanh tra còn có những hạn chế, thiếu sót, vi phạm liên quan đến trách nhiệm tham mưu của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và một số UBND phường.

Trong đó, Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh tham mưu UBND quận chấp thuận chủ trương giao khu đất gần 38.000m2 cho Trung tâm Thể dục thể thao quản lý, sử dụng, đầu tư không đúng với các quyết định của UBND thành phố và không đúng thẩm quyền.

Cơ quan này cũng tham mưu cấp 108 giấy phép xây dựng, giấy phép cải tạo sửa chữa, giấy xác nhận điều chỉnh không đúng quy định. Phòng Quản lý đô thị quận có dấu hiệu buông lỏng quản lý trong một số hoạt động nghiệp vụ, có khả năng làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, quyền lợi của người dân.

Cũng theo kết luận thanh tra, Phòng Tài chính Kế hoạch quận Bình Thạnh chậm tham mưu công tác rà soát các cơ sở nhà, đất; chậm tham mưu Chủ tịch UBND quận có phương án xử lý, để trống nhiều vị trí nhà, đất, có dấu hiệu lãng phí trong việc sử dụng nhà, đất công. Phòng này cũng không chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng khi tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản và ký hợp đồng mua bán 4 tài sản nhà, đất.

Tại bản kết luận, Thanh tra TPHCM cũng chỉ rõ các hạn chế, thiếu sót, vi phạm khác của Thanh tra, Ban tiếp công dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường 21, Đội Thanh tra địa bàn quận Bình Thạnh và một số đơn vị sự nghiệp công lập.