1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Có công trình xử lý, vẫn xả thẳng nước thải ra ngoài

(Dân trí) - Sau khi bị PC36 Quảng Bình phát hiện, lập biên bản hành vi xả nước thải chưa qua xử lý thẳng ra môi trường, ông giám đốc Công ty CP bia Hà Nội - Quảng Bình “kêu oan” rằng đó không phải là chủ trương của công ty. Sự thật có phải như vậy?

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Xuân Kỳ, Giám đốc công ty CP bia Hà Nội - Quảng Bình, thừa nhận ngày 25/7, Phòng cảnh sát môi trường tỉnh Quảng Bình (PC36) đã bắt quả tang, lập biên bản công nhân của công ty này có hành vi xả nước thải sản xuất ra kênh dẫn nước thủy lợi Phú Vinh.

“Tuy nhiên công ty không hề có chủ trương xả nước ra ngoài, nguyên nhân của sự việc là do công nhân trực ca hôm đó lười để nước tràn ra” - ông Kỳ khẳng định.

Để minh chứng cho quan điểm của mình, ông cho biết công ty này vừa xây dựng một công trình xử lý nước thải trị giá 5 tỷ đồng, có công suất xử lý 500 m3/ngày đêm (ông Kỳ cho biết khối lượng nước thải sản xuất của công ty hiện khoảng 100 - 150 m3/ngày đêm).

Theo phản ánh của người dân, nước thải màu vàng đục, bốc mùi hôi thối từ khu sản xuất của công ty này vẫn được thải thẳng ra hệ thống kênh thủy lợi, làm ô nhiễm nguồn nước tưới tiêu khu vực TP Đồng Hới. Vào những ngày nắng, không khó để nhận thấy mùi hắc ngột ngạt bốc ra từ nước thải của công ty này.

Có công trình xử lý, vẫn xả thẳng nước thải ra ngoài - 1
  

Đường kênh dẫn nước thải
thông với kênh thủy lợi,
chỉ được chắn sơ sài.

Đặc biệt, khu vực phường Đồng Phú là “nạn nhân” trực tiếp của mùi hôi thối bốc ra từ kênh mương thủy lợi có đoạn chảy qua công ty bia này. Một số nguời còn cho rằng, nước thải sản xuất bia cũng là nguyên nhân gây hại lúa và tôm cá của bà con ở đây.

Được biết, công nhân trực nước thải hôm đó là anh Nguyễn Đình Cầu. Ông Trương Đình Hoạch, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính cho biết tại thời điểm xả nước thải anh Cầu được tổ cơ điện điều động đi… lau máy. Ông Hoạch cũng cho biết thêm: “Nước thải được xả ra hôm đó là nước làm mát, không gây ô nhiễm”.

Theo ông Kỳ, đó là trách nhiệm cá nhân người vận hành và liên đới với bộ phận quản đốc của ca hôm đó. Chính vì thế, công nhân này sẽ bị cắt 70 - 100% tiền thưởng trong tháng, còn người quản lý trực tiếp cũng mất 50%. “Chúng tôi sẽ xem xét hình thức kỷ luật với công nhân này, không loại trừ khả năng đuổi việc” - ông Kỳ cho biết.

Thực tế, hệ thống đường dẫn nước thải cũng như các bồn xử lý của công ty này được thiết kế theo kiểu lộ thiên nên bốc mùi nồng nặc. Cuối đường dẫn có ống thông trực tiếp với kênh thủy lợi bên ngoài. Cách ống dẫn này khoảng 2m chỉ có một vách ngăn khá sơ sài để chuyển nước thải vào bồn xử lý nhưng với kiểu ngăn "có như không" này lượng nước thải chưa qua xử lý vẫn rò rỉ ra ngoài.

Đáng nói hơn là khi ông Nguyễn Thanh Lộc, Quản đốc phân xưởng sản xuất, hồn nhiên thừa nhận: vào những ngày mưa, vách ngăn sẽ được dỡ bỏ cho nước mưa và nước thải cũng chảy ra kênh thuỷ lợi.

Tại thời điểm PV Dân trí đến làm việc, công trình xử lý nước không được vận hành dù vẫn có công nhân trực. Khi PV đề nghị được mục sở thị công trình, ông giám đốc mới cho vận hành để giới thiệu.

Hiện vụ việc đang được PC 36 Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành xử lý.

Hồng Kỹ