1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Chuyển toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vịnh Hạ Long về cảng Tuần Châu

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Lê Quang Tùng vừa có chỉ đạo từ 1/1/2016, dừng toàn bộ việc cấp phép hoạt động tại các cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy, Hòn Gai - Vinashin. Theo đó, các tàu hoạt động trên vịnh Hạ Long chuyển về hoạt động Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu.

cang1-1451264262890

Ông Lê Quang Tùng lắng nghe ý kiến phản ánh của các chủ tàu.

Ngày 27/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Lê Quang Tùng cũng lãnh đạo sở, ngành và địa phương đi kiểm tra công tác chuẩn bị di dời phương tiện vận chuyển khách tham quan Vịnh Hạ Long từ Cảng tàu du lịch Bãi Cháy về Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo, từ ngày 1/1/2016, Cảng vụ đường thủy nội địa dừng cấp phép cho tàu ra, vào đón trả khách tại Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy và Cảng khách Hòn Gai - Vinashin đối với những tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long. Sau khi đóng cửa Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy, các phương tiện tàu du lịch hoạt động trên Vịnh sẽ chuyển về hoạt động tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, tính đến nay, đã có 160 doanh nghiệp, chủ tàu du lịch ký kết hợp đồng neo đậu đón trả khách tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu và đang di chuyển trên 400 phương tiện về cảng hoạt động.

Sau khi đi kiểm tra thực tế hệ thống cơ sở hạ tầng của Cảng tàu Quốc tế Tuần Châu và nghe báo cáo từ các sở, ngành, TP Hạ Long cũng như tâm tư nguyện vọng của các chủ tàu và doanh nghiệp, ông Lê Quang Tùng yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, trong đó cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các chủ tàu còn lại sớm di chuyển, ổn định hoạt động tại cảng mới theo đúng thời gian, lộ trình; đồng thời cần thông tin rộng rãi và có các biển báo chỉ dẫn về cảng mới để người dân và du khách được biết.

cang2-1451264262891

Hàng trăm doanh nghiệp đã đưa tàu về hoạt động tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng khác thực hiện phân luồng, tuyến đảm bảo trật tự ATGT, nhất là điểm kết nối Tuần Châu với Quốc lộ 18; sớm triển khai tuyến xe buýt mới, không chỉ đưa đón khách du lịch mà còn phục vụ đưa đón cán bộ, nhân viên hoạt động tại Cảng. Các phương án trong công tác tổ chức di chuyển cảng tàu phải chuẩn bị chu đáo.

Với những kiến nghị của các hãng tàu liên quan đến những bất cập khi di chuyển về cảng mới, ông Lê Quang Tùng yêu cầu chủ cảng là Tập đoàn Tuần Châu cần tiếp thu, có giải pháp khắc phục. Trước mắt chưa bố trí được nhà chờ tập trung cho du khách, thì cần có biện pháp mái che tạm đảm bảo tốt nhất cho du khách khi chờ tàu. Đối với đề nghị tính phí thuê bến bãi đậu đỗ tàu của các hãng tàu, UBND tỉnh sẽ quyết định trên cơ sở xem xét các yếu tố, đảm bảo lợi ích, môi trường hài hòa cho các doanh nghiệp.

Trong những ngày đầu hoạt động, đại diện các cơ quan, đơn vị phải có mặt tại Cảng để kịp thời nắm bắt, tiếp nhận xử lý thông tin và các vấn đề mới phát sinh nếu có để kịp thời báo cáo với UBND tỉnh điều chỉnh.

Được biết, Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu là cảng tàu nhân tạo lớn nhất Việt Nam, là cảng tàu hiện đại, có quy mô gồm 2 khu bến diện tích khoảng 200ha, công suất hoạt động khoảng 5 triệu lượt khách/năm. Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu khánh thành và đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2015, có tổng mức đầu tư xây dựng ln tới 10.000 tỷ đồng. .

Tuấn Hợp