Chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử

Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hứa hẹn sẽ đạt được những thỏa thuận và hiệp định quan trọng, nhằm tăng cường quan hệ và trao đổi giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez cùng Phu nhân.

Đây là chuyến thăm của một người bạn lớn và có ý nghĩa quan trọng đối với Cuba, theo Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen.

Ông nhấn mạnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là người bạn lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba.

Kỳ vọng nhiều kết quả vượt bậc

Theo Đại sứ Cuba Orlando Nicolas Hernandez Guillen, việc đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang Cuba lần này với sự tham gia của các đại diện của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cho thấy chuyến thăm sẽ có những kết quả vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, góp phần đáng kể thúc đẩy quan hệ song phương.

Chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử - 1

Trong chuyến thăm Cuba năm 2022 trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez (Ảnh: Bộ Công an).

Ngay trước chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hội nghị liên nghị viện lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Havana với sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Cuba.

Hai bên sẽ làm việc về nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của cả hai nước, từ góc độ nghị viện. Kết quả của hội nghị sẽ góp phần trực tiếp vào thành công chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen tin hai nước sẽ đạt nhiều thỏa thuận quan trọng trên các lĩnh vực.

"Trong những năm qua, Cuba đã đón tiếp nhiều chuyến thăm quan trọng từ Việt Nam, nhưng có lẽ đây là cơ hội có một không hai khi tiếp đón vị lãnh đạo đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam", Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen nói.

Theo ông, chuyến thăm hứa hẹn sẽ đạt được những thỏa thuận và hiệp định cực kỳ quan trọng nhằm tăng cường quan hệ và trao đổi giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc.

Đại sứ cho rằng hai nước đang đến gần thời điểm có ý nghĩa lịch sử to lớn. Cách đây gần 65 năm, Cuba là quốc gia đầu tiên ở Tây bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Những năm qua, Việt Nam - Cuba đã có sự hợp tác hai chiều, tương trợ trong những lúc khó khăn, trước nghịch cảnh và trước đối thủ. Đó là bằng chứng của mối quan hệ 65 năm mẫu mực, thủy chung.

Gần đây, quan hệ hai nước có thêm nhiều dấu ấn khi Việt Nam trở thành đối tác trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế Cuba; là đối tác thương mại thứ hai của Cuba tại khu vực châu Á và là nhà đầu tư hàng đầu vào Cuba.

Với Việt Nam, Cuba đã ký hiệp định thương mại ưu đãi duy nhất mà Cuba từng ký với một quốc gia ngoài khu vực Mỹ Latinh.

Hiệp định này là một yếu tố góp phần nâng cao vị thế của hàng hóa Việt Nam trong nền kinh tế Cuba, đồng thời giúp ích rất nhiều cho sự thâm nhập của các sản phẩm y tế mới của Cuba hoặc các sản phẩm truyền thống như thuốc lá, rượu rum... tại Việt Nam.

Hai nước cũng đã ký một chương trình nghị sự kinh tế song phương trung hạn, trong đó định hướng các hành động cơ bản mà hai bên đang phát triển, cũng như các mục tiêu đang hướng tới.

Cơ chế họp Ủy ban liên Chính phủ (đã họp hơn 40 lần) được hai nước duy trì những năm qua và luôn kịp thời xem xét các mục tiêu mỗi năm.

Ngoài ra, hai bên thường xuyên trao đổi trong lĩnh vực chính trị, pháp lý; làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Quốc hội, Bộ Tư pháp và Tòa án cấp cao hai nước. Điều này góp phần trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên trong các lĩnh vực có vai trò quan trọng trong tổ chức Chính phủ và Nhà nước.

Hỗ trợ lẫn nhau để đối mặt với những thách thức

Nhân dấu mốc mới, Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen cho biết hai nước cũng sẽ làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực văn hóa. 

Chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử - 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cuba (Ảnh: TTXVN).

Nhân dịp 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đoàn nghệ sĩ múa của Nhà hát Ba lê quốc gia Cuba sẽ đến biểu diễn tại Việt Nam như sự kiện mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm.

Cuba cũng dự định thực hiện trao đổi đoàn ở nhiều cấp, từ các trường học cho tới tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc... Tất cả những hoạt động trao đổi này chắc chắn sẽ góp phần làm phong phú thêm dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen khẳng định các thỏa thuận mà hai bên đạt được trong nhiều lĩnh vực khác nhau đều nhằm mục đích học tập kinh nghiệm, làm phong phú thêm kiến thức và tìm ra những sai sót mà mỗi bên đã gặp phải trong hành trình của mình, để học cách đối mặt và khắc phục.

Nhấn mạnh thế giới đang đầy rẫy những mối đe dọa ở khắp mọi nơi, tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, Đại sứ cho rằng Cuba và Việt Nam có điểm chung đặc biệt là cả hai nước đều có sự đồng thuận rộng rãi về những vấn đề cấp bách nhất trên trường quốc tế.

"Trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngoài mục tiêu tăng cường hợp tác song phương, hai bên còn bàn thảo về hợp tác quốc tế, nơi Cuba và Việt Nam hỗ trợ lẫn nhau để đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp, đối mặt với những biến động mà thế giới và cộng đồng quốc tế đang trải qua", ông Hernandez Guillen khẳng định.