Chuyến tàu chở 8 tấn thiết bị y tế từ Hà Nội đã tới TPHCM trong đêm

Nguyễn Quang

(Dân trí) - Chuyến tàu chở hàng trăm thiết bị y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tới ga Sài Gòn đêm 4/8, để tăng cường, hỗ trợ cho Bệnh viện dã chiến thu dung số 13 điều trị các bệnh nhân Covid-19.

Tàu chở thiết bị y tế.jpg

19h30 tối 4/8, chuyến tàu chở 8 tấn thiết bị y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tới ga Sài Gòn, đường Nguyễn Thông, Quận 3.

Tàu chở thiết bị y tế.jpg

10 nhân viên nhà ga được huy động để bốc xếp thiết bị y tế lên xe tải, sau đó đưa về Bệnh viện dã chiến số 13.

Tàu chở thiết bị y tế.jpg

Các loại máy móc được chuyển vào TPHCM lần này gồm các loại như máy thở, máy truyền dịch, monitor, máy sốc tim, máy siêu âm màu... hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 có triệu chứng hoặc chuyển biến nặng.

Tàu chở thiết bị y tế.jpg

"Đây đều là những máy móc hiện đại, hỗ trợ cho TPHCM điều trị bệnh nhân nên anh em tự bảo nhau phải thật cẩn thận khi bốc xếp hàng", anh Nguyễn Kha (52 tuổi) nhân viên bốc xếp vừa nâng từng kiện hàng từ toa tàu đặt lên xe tải vừa nói.

Tàu chở thiết bị y tế.jpg

8 tấn thiết bị được bốc lên 2 xe tải, vận chuyển ngay trong đêm về Bệnh viện dã chiến số 13 (Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM).

Tàu chở thiết bị y tế.jpg

 "Trên chuyến tàu có 9 thành viên đi cùng để hỗ trợ kiểm tra, vận chuyển các thiết bị y tế. Trải qua hơn 30 tiếng di chuyển trên tàu, anh em cũng khá mệt nhưng sáng sớm mai sẽ bắt tay vào thực hiện ngay công việc", bác sĩ Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết.

Tàu chở thiết bị y tế.jpg

Trước đó, một chuyến tàu cũng đã chở 10 tấn thiết bị y tế của Bệnh viện Bạch Mai cũng đã vào tới TPHCM.