Chuyên gia nước ngoài đến Thừa Thiên Huế lấy mẫu tảo lạ

(Dân trí) - Chiều ngày 6/5, ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đoàn chuyên gia nước ngoài đã đến địa phương lấy mẫu xét nghiệm và đi ngay trong ngày.

Ông Khanh cho biết, vào sáng 6/5, một số chuyên gia từ Nhật và Mỹ đã cùng đoàn của Bộ Tài nguyên & Mội trường đến Thừa Thiên Huế, về khu vực thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang để lấy mẫu tảo lạ. Trước đó xảy ra hiện tượng cá lồng ở thôn Hải Tiến trong thị trấn này chết nhiều sau khi có tảo lạ xuất hiện ở bờ biển.

Vùng biển có tảo lạ tại Huế đã được các chuyên gia Mỹ, Nhật về lấy mẫu ngày 6/5
Vùng biển có tảo lạ tại Huế đã được các chuyên gia Mỹ, Nhật về lấy mẫu ngày 6/5

Ông Khanh cũng cho biết, sáng 5/5, đoàn công tác của Bộ Khoa học & Công nghệ đã vào lấy mẫu cá chết ở Thuận An (huyện Phú Vang) và Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền) để đánh giá.

Trước đó, cá lồng đầm phá nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế chết đồng loạt, ngoài ra một số lượng ít cá biển chết trôi dạt vào bờ biển.

Theo ghi nhận của PV Dân trí ngày 6/5, người dân Thuận An, Phú Thuận (huyện Phú Vang), Hải Dương (thị xã Hương Trà) cho biết lượng cá chết đã giảm nhiều.


Tình trạng cá nuôi lồng và cá biển chết đã giảm hẳn vào ngày 6/5.

Tình trạng cá nuôi lồng và cá biển chết đã giảm hẳn vào ngày 6/5.

“Mấy hôm trước cá chết trắng lồng, ai ra lồng cá cũng hoang mang, có người gào khóc nữa, nhưng hôm nay thì giảm rồi, lâu lâu mới có 3 - 4 con chết”, anh Trần Tiến (46 tuổi, thôn Hải Tiến) cho biết.

Cá chết sạch lồng khiến người dân phải kéo lồng lên bờ để vệ sinh
Cá chết sạch lồng khiến người dân phải kéo lồng lên bờ để vệ sinh


Các hộ nông dân vẫn cố chăm sóc cho số cá còn lại nhằm gỡ vốn.

Các hộ nông dân vẫn cố chăm sóc cho số cá còn lại nhằm gỡ vốn.

Đại Dương – Phạm Công