Chuyên gia Hàn Quốc hiến kế phát triển trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam

Hoài Thu
Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

(Dân trí) - Theo các chuyên gia, nhà khoa học Hàn Quốc, việc đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo rất quan trọng. Nếu không có quyết tâm, không thể thành công.

Nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều bộ trưởng của Việt Nam đã ăn trưa làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học Hàn Quốc trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, ngày 1/7.

Tiến sĩ Chang Joon-Yeon, Phó chủ tịch Viện Khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KIST), cho biết Chính phủ Hàn Quốc rất quan tâm đến lĩnh vực bán dẫn và đã đầu tư vào Trung tâm nghiên cứu về bán dẫn.

Việc đào tạo các chuyên gia, nhà khoa học rất quan trọng. Nếu không có ý chí của Chính phủ và quyết tâm các nhà đầu tư, không thể thành công trong lĩnh vực bán dẫn, theo Tiến sĩ Chang Joon-Yeon.

Chuyên gia Hàn Quốc hiến kế phát triển trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các chuyên gia, nhà khoa học Hàn Quốc (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đánh giá về tiềm năng của Việt Nam, GS Lim Jung-Wook, Viện Nghiên cứu điện tử viễn thông (ETRI), cho rằng Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực ưu tú. Để thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn, theo ông, cần rất nhiều thời gian đầu tư, đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhiều nhà khoa học hàng đầu của Hàn Quốc cũng chia sẻ quan tâm và đặt câu hỏi: "Việt Nam có kế hoạch đào tạo và sử dụng nguồn chất xám từ sinh viên được đào tạo về bán dẫn như thế nào?".

Chia sẻ thông tin về nội dung này, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết Thủ tướng đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng chiến lược về bán dẫn. Trước đó, Bộ KH&CN cũng đã hoàn thiện chiến lược về AI cách đây 4 năm.

"Con đường đi vạch ra tương đối rõ, có tầm nhìn, mục tiêu, quan điểm rõ ràng. Chúng tôi đang tập trung cơ chế chính sách để thu hút bán dẫn và AI, với những chính sách ưu đãi nhất hiện nay để hấp dẫn và cạnh tranh hơn nữa với các nhà đầu tư", ông Dũng nói.

Nhắc lại việc các doanh nghiệp và chuyên gia Hàn Quốc đều nhấn mạnh đến đào tạo nhân lực bán dẫn, ông Dũng cho biết tới đây, Chính phủ sẽ xem xét phê chuẩn về đề án đào tạo nhân lực cho lĩnh vực này.

Chuyên gia Hàn Quốc hiến kế phát triển trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam - 2

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Với mục tiêu đến năm 2030 đào tạo 50.000 nhân lực cho ngành bán dẫn, Bộ trưởng Dũng cho biết trong số này có 15.000 người trong lĩnh vực thiết kế và 35.000 cho các ngành khác, gồm 5.000 kỹ sư về trí tuệ nhân tạo.

Việt Nam đang có lợi thế và cần tận dụng cơ hội về nhân lực bán dẫn, theo lời ông Dũng.

Ông đề nghị các doanh nghiệp, trường đại học Hàn Quốc hỗ trợ học bổng để Việt Nam gửi sinh viên sang đào tạo, hiện thực hóa nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chia sẻ thêm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho biết Bộ đang xây dựng dự thảo công nghiệp công nghệ số, trong đó có bán dẫn và AI. Định hướng sẽ ưu tiên hợp tác với các nước, lãnh thổ phát triển về AI, theo ông Tâm.

Ông nhấn mạnh Đảng, Nhà nước quyết tâm rất cao phát triển công nghệ bán dẫn - một trong những nền tảng của công nghệ số và là cơ sở để Việt Nam phát triển thành nước công nghiệp.

Chia sẻ quan điểm phía Hàn Quốc cho rằng phát triển công nghiệp bán dẫn rất quan trọng đầu ra, ông Tâm nhấn mạnh Việt Nam xác định phát triển đồng bộ bán dẫn với công nghiệp điện tử và công nghệ xanh, ứng dụng AI.

Về lộ trình, công nghiệp bán dẫn đòi hỏi quá trình lâu dài. Do đó, từ nay đến năm 2030 Việt Nam sẽ tập trung vào nhân lực với mục tiêu trở thành trung tâm cung cấp nhân lực bán dẫn, không chỉ trong nước mà cả thế giới.

Chuyên gia Hàn Quốc hiến kế phát triển trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về phía doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng khẳng định đơn vị này có đủ tiềm lực, cơ chế, chính sách để thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc về lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Nhấn mạnh đến chủ trương cũng như quyết tâm của Chính phủ trong phát triển bán dẫn và AI, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, đề án trong lĩnh vực này.

Dẫn chứng trong lĩnh vực y tế, Thủ tướng nói đại dịch Covid-19 cho thấy lỗ hổng y tế của các nước, do đó đòi hỏi cần phát triển trí tuệ nhân tạo và chíp bán dẫn trong lĩnh vực y tế để lấp các lỗ hổng này.

"Trong cuộc làm việc với lãnh đạo Hàn Quốc vào ngày mai, chúng tôi sẽ đề xuất hợp tác liên Chính phủ trong 2 ngành quan trọng này, dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc", Thủ tướng chia sẻ.

Hoài Thu (Từ Seoul, Hàn Quốc)