1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Chuẩn bị kiểm định độ an toàn của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3

Đại Dương

(Dân trí) - Sáng 22/2, theo lãnh đạo Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3, Trung tâm kiểm định thuộc Đại học Thủy lợi (Hà Nội) sẽ đến hiện trường Dự án Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 để kiểm tra.

Theo đó, trong tuần này đến tuần sau, đơn vị kiểm định trên sẽ vào kiểm định Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Khu vực kiểm định bao gồm thân đập chính, ống dẫn dòng, nhà điều hành và các công trình phụ trợ.

Trong khoảng 45 ngày, đơn vị kiểm định sẽ tiến hành các bước, trong đó ưu tiên kiểm định công trình đập dâng trước tiên. Việc kiểm định ở vị trí này trước nhằm phục vụ cho giai đoạn 4 tìm kiếm 11 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 còn mất tích do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành.

Chuẩn bị kiểm định độ an toàn của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 - 1
Công tác kiểm định công trình dự án nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đang chuẩn bị tiến hành

Sau khi có kết quả, Trung tâm kiểm định thuộc Đại học Thủy lợi sẽ gửi bản kết quả lên Bộ Công Thương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó Bộ Công Thương sẽ có cơ sở xem xét, quyết định cho phép chủ đầu tư tiếp tục xây dựng các hạng mục tiếp theo, hay phải bổ sung các giải pháp kỹ thuật an toàn khác cho thủy điện Rào Trăng 3.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thêm, giai đoạn 4 của quá trình tìm kiếm 11 công nhân hiện còn mất tích ở Rào Trăng sẽ được thực hiện sau Tết Nguyên đán. Giải pháp tối ưu nhất hiện nay là hoàn thành xây dựng đập ngăn trên sông Rào Trăng.

Chuẩn bị kiểm định độ an toàn của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 - 2
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế họp bàn ý kiến tổ chức giai đoạn 4 tìm kiếm ở Rào Trăng

Từ đó, tỉnh sẽ tổ chức triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên lòng sông Rào Trăng từ đoạn tiếp giáp giai đoạn 3 về hạ lưu sông (ngã ba Tam Dần) với chiều dài khoảng 2,5km.

Như Dân trí thông tin, qua 3 giai đoạn tìm kiếm từ ngày 13/10/2020 cho đến nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Chỉ huy tiền phương mà trực tiếp là Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc tìm kiếm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng như: Công an, Bộ tư lệnh Biên phòng và các lực lượng của Sở, Ban, Ngành địa phương cùng với lực lượng dân quân tự vệ cơ động của huyện Phong Điền, ra sức tìm kiếm với hơn 7.600 lượt người; hơn 1.900 lượt phương tiện các loại... Trong số 17 công nhân mất tích, lực lượng đã tìm kiếm được 6 thi thể, hiện vẫn còn 11 công nhân mất tích.

Chuẩn bị kiểm định độ an toàn của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 - 3

Rất nhiều lực lượng và phương tiện phối hợp tìm kiếm nạn nhân ở Rào Trăng 3.

Chuẩn bị kiểm định độ an toàn của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 - 4

Các lực lượng đã tìm kiếm được 6 thi thể công nhân, hiện vẫn còn 11 công nhân mất tích chưa được tìm thấy.