1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nam:

Chuẩn bị 100.000 túi lương cho lễ phát lương Đền Trần Thương

(Dân trí) - Với quy mô tổ chức lớn hơn mọi năm, cũng như để đảm bảo nhu cầu của nhân dân và du khách, Ban tổ chức Đền Trần Thương đã chuẩn bị 100.000 túi lương, phát tại 29 điểm.

Đền Trần Thương thuộc xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (trước đây thuộc thôn Trần Thương, xã Nhân Đạo), là nơi được Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo chọn làm kho lương của nhà Trần để phục vụ cuộc chiến chống Nguyên - Mông thế kỷ XIII.

Điểm trông xe do Đoàn thanh niên tự quản.
Điểm trông xe do Đoàn thanh niên tự quản.

Để tưởng nhớ công lao to lớn của vị Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo, hàng năm, cứ đến giờ Tý ngày rằm tháng Giêng, người dân nơi đây lại tất bật chuẩn bị cho lễ phát lương. Năm nay, lễ phát lương Đền Trần Thương sẽ được tổ chức quy mô lớn hơn mọi năm từ phần lễ đến phần hội.

Nhằm đảm bảo nhu cầu của nhân dân và du khách thập phương, Ban tổ chức lễ hội Đền Trần Thương đã chuẩn bị 100.000 túi lương, phát tại 29 điểm nằm xung quanh khu vực Đền.

 Đền Trần Thương đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ hội.
 Đền Trần Thương đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ hội.

 Một điểm phát lương tại Đền Trần năm 2014.
 Một điểm phát lương tại Đền Trần năm 2014.

Ông Bùi Quốc Toản - Phó trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Lý Nhân, Phó trưởng ban tổ chức lễ hội phát lương Đền Trần Thương - cho biết, hiện nay cơ bản công tác chuẩn bị đã hoàn tất. So với các năm khác, năm nay Ban tổ chức sẽ tổ chức “Đêm Trần Thương” cho nhân dân và du khách vào đêm ngày 13/1 âm lịch.

Để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ hội, ban tổ chức cũng đã bố trí 14 điểm chốt trực tại các trục đường quanh khu vực đền, đảm bảo giao thông không bị ách tắc. 

Các cụ bô lão phát lương cho nhân dân và khách thập phương tại lễ hội phát lương năm 2013.
Các cụ bô lão phát lương cho nhân dân và khách thập phương tại lễ hội phát lương năm 2013.

Cũng theo ông Toản, năm nay Ban tổ chức sẽ tổ chức phát lương cho nhân dân và du khách từ rạng sáng ngày 15 đến hết ngày 16 tháng Giêng. Ngày mai Đền Trần Thương sẽ tiến hành nghi thức rước nước và tổ chức phần hội cho nhân dân.

Thanh Thủy - Duy Tuyên