1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Chưa thể làm việc với tài xế làm đứt dây cáp khiến 3 chị em thương vong

(Dân trí) - Sau khi kiểm tra lại camera an ninh, cơ quan chức năng xác định được chiếc xe tải gây đứt dây cáp khiến 3 chị em bị điện giật. Dù đã mời chủ xe, tài xế lên làm việc nhưng hai ngày sau vụ tai nạn thương tâm, cơ quan chức năng vẫn chưa thể làm việc với tài xế.

Ngày 17/9, ông Vũ Tá Long, Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan công an đã tìm được chiếc xe tải gây đứt sợi dây cáp dẫn đến 2 em học sinh tử vong trên đường tới nơi trọ học, 1 em bị thương. Cũng theo ông Long, hiện cơ quan công an đang mời tài xế xe tải lên để làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo UBND huyện Đắk G’long, về nguyên nhân tử vong, cơ quan công an đã trưng cầu giám định nhưng đến nay chưa có kết quả. Hình ảnh ban đầu từ camera an ninh tại hiện trường cho thấy, xe tải (loại 5 - 6,5 tấn) không có dấu hiệu cơi nới thùng hàng cũng như chở quá khổ, quá tải.

Camera ghi lại vụ tai nạn điện giật khiến hai chị em tử vong

Theo tìm hiểu, thời điểm xảy ra vụ tai nạn điện giật, xe ô tô tải mang BKS 48C- 053.67, di chuyển theo hướng từ bon N’Bút ra trung tâm xã Quảng Sơn.

Khi đi đến đầu thôn 1, chiếc xe tải làm đứt một sợi dây cáp quang của VNPT tỉnh Đắk Nông bị nhiễm điện. Đúng thời điểm trên, chiếc xe máy của ba chị em Mùa Thị V. , Mùa Thị Ch. và Mùa A. T. (trú bon Đắk S’nao) vướng phải sợi dây cáp bị đứt lơ lửng. Cả ba em đều bị điện giật và ngã xuống đường. Hậu qủa Mùa Thị V. và Mùa Thị Ch. tử vong tại chỗ.

“Hiện tại chúng tôi mới làm việc được với chủ chiếc xe tải còn tài xế thì chúng tôi vẫn chưa liên hệ được. Chúng tôi chưa thể làm việc được với tài xế”, một cán bộ công an thông tin.

Chưa thể làm việc với tài xế làm đứt dây cáp khiến 3 chị em thương vong - 1
Nhân viên nhà mạng đang khắc phục sự cố khiến 2 nữ sinh tử vong

Theo một số người dân sống gần hiện trường, trước lúc các em bị tai nạn điện giật, một chiếc xe tải chở hàng chạy qua và mắc vào làm đứt dây cáp. Sợi cáp quang bị đứt và nhiễm điện có thể là nguyên nhân của vụ tai nạn thương tâm nêu trên.

Liên quan đến sự việc, đại điện của VNPT tỉnh Đắk Nông khẳng định, cáp quang của đơn vị này không thể truyền điện. Trong khi đó, Điện lực Đắk Nông cũng thông tin, qua kiểm tra tại vị trí xảy ra vụ tai nạn, không có hiện tượng phóng điện thuộc đường dây hạ áp của ngành điện.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 18h tối ngày 15/9, em Mùa Thị V. (học sinh lớp 9), Mùa Thị Ch. (học sinh lớp 6) và Mùa A T. (học sinh lớp 6), cùng trú tại bon Đắk S’Nao, xã Quảng Sơn đi xe máy từ nhà đến gần trường để trọ học. Đến khoảng 19h cùng ngày, khi đi đến đoạn cây xăng 41 thì bất ngờ vướng phải dây cáp quang đứt và nhiễm điện khiến cả ba em bị điện giật ngã ra đường.

Hậu quả em V. và em Ch. tử vong tại chỗ, em T. được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần đó.

Dương Phong