1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ dụ dân bán đất nông nghiệp:

Chưa sẵn sàng để cơ quan CSĐT vào cuộc

(Dân trí) - Vụ mua bán đất nông nghiệp trong dự án khu dân cư số 6 (TP Thái Nguyên) nhằm mục đích nhận đền bù thay dân đang gây xôn xao dư luận. Theo điều tra của PV Dân trí, vụ việc có liên quan đến một số cán bộ.

Chưa sẵn sàng để cơ quan CSĐT vào cuộc - 1
Có cán bộ nào “đứng sau” dự án khu dân cư số 6?!

Theo tài liệu mà Dân trí có được, trong Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp giữa người dân và một số đối tượng “lạ mặt”, ngoài chữ kí của bên bán đất nông nghiệp là những người nông dân còn thể hiện rất rõ sự liên quan của Chủ nhiệm HTX kiêm Chủ tịch Hội nông dân phường Thịnh Đán Nguyễn Quý Thành.

Ngoài ra, theo một số nguồn tin, việc mua bán đất nông nghiệp này còn có sự tham gia của một cán bộ Trung tâm phát triển Quỹ nhà - đất tỉnh Thái Nguyên.

Nguồn tin này cho hay, sở dĩ có chuyện mua bán đất nông nghiệp trước khi dự án chính thức được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt là có “chân trong” của Trung tâm Quỹ nhà - đất - nơi lập dự án quy hoạch khu dân cư số 6.

Để tìm hiểu rõ vấn đề này chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà - đất tỉnh Thái Nguyên. Ông Điệp cho biết, theo quy định việc mua bán chuyển đổi đất nông nghiệp thì chỉ có những người nông dân sản xuất nông nghiệp mới đủ điều kiện để mua hoặc chuyển đổi đất nông nghiệp. Bất kể cán bộ công nhân viên chức nào đang công tác mà mua đất nông nghiệp thì đầu sai quy định.

Ông Điệp cho biết thêm, thời gian qua khi tiến hành lên kế hoạch đền bù đất nông nghiệp cho người dân thì mới biết người dân đã bán hết đất nông nghiệp của mình. Trong lần họp tại UBND phường Thịnh Đán gần đây ông có nghe nhiều người dân phản ánh ông Dương Anh Nam (cán bộ Phòng Kế hoạch kỹ thuật của Trung tâm) cùng với một số đối tượng khác xuống các hộ dân để mua đất nông nghiệp.

Sau đó lãnh đạo Trung tâm tiến hành cuộc họp, chúng tôi có yêu cầu ông Nam nếu có mua đất nông nghiệp của bà con thì ông Nam phải chấm dứt ngày chuyện này. Nhưng ông Nam nói là mình có giới thiệu cho một người khác đủ điều kiện để mua hơn 700m2 đất nông nghiệp, ông Nam không cho biết người đó là ai.

Ông Điệp nói, quan điểm của ông giải quyết vụ việc này là đất của người dân nào đứng tên trong sổ đỏ thì sẽ đền bù tận tay cho người đó. Người dân bán đất hoàn toàn có thể trả lại tiền cho người mua đất vì Hợp đồng mua bán đất chỉ có tên người bán và người làm chứng, không có tên người mua cũng chưa được chính quyền địa phương xác nhận do vậy Hợp đồng này không có giá trị về mặt pháp lí.

Chúng tôi đặt vấn đề: Nhiều nguồn tin cho rằng ông Nam là cán bộ cấp dưới của ông có mua đất nông nghiệp của các hộ nông dân. Bản thân ông Nam không thừa nhận việc này, nhưng có nói là mình giới thiệu cho người khác đến mua. Rõ ràng vụ việc có liên quan đến ông Nam là cán bộ của Trung tâm, vậy ông có đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc để làm rõ vụ việc?

Ông Điệp cho nói, “chúng tôi chưa sẵn sàng chuẩn bị phương án này”.

Hồng Ngân