Đắk Nông:

Chủ tịch xã nhận tiền "khủng" để làm ngơ việc phá rừng cổ thụ

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định, để làm ngơ cho việc phá rừng thông cổ thụ, Chủ tịch xã Đắk R’Tih đã nhận hàng trăm triệu đồng của các đối tượng phá rừng. Số lượng thông bị phá cũng lên đến hàng trăm m3.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin, ngày 14/3, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà đối với ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch UBND xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức) để điều tra về hành vi Nhận hối lộ. Ông Minh bị bắt ngay tại trụ sở UBND xã Đắk R’Tih.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định ông Minh đã nhận 350 triệu đồng của đối tượng phá rừng để làm ngơ cho việc triệt hạ hàng trăm cây thông cổ thụ, có đường kính lớn từ 20-50 cm. Quá trình điều tra, Chủ tịch xã Đắk R’tih cũng thừa nhận đã nhận số tiền trên.

Hàng trăm cây thông cổ thụ bị chặt hạ trái phép
Hàng trăm cây thông cổ thụ bị chặt hạ trái phép

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Chánh văn phòng UBND huyện Tuy Đức cho biết, ông Minh đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông thực hiện lệnh bắt vào chiều ngày 14/3. Hiện nay, mọi công việc của địa phương này đang được giao cho một phó chủ tịch xã phụ trách.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 16/3/2018, VKSND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối tượng là Lê Xuân Dũng (SN 1987, trú tại Thôn 1, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, Đăk Nông) để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Hiện trường ngổn ngang những cây thông bị cắt thành đoạn
Hiện trường ngổn ngang những cây thông bị cắt thành đoạn

Lê Xuân Dũng được xác định là đã bàn bạc, thống nhất với Trần Tiến Dũng (trước đó đã bị bắt về hành vi vi phạm các quy định về rừng) đưa tiền cho Chủ tịch xã Đắk R’Tih để xin khai thác diện tích thông chết thuộc rừng cộng đồng bon Bu Koh, tiểu khu 1491, xã Đắk R’tíh.

Dương Phong