Cà Mau:

Chủ tịch xã học hết lớp 4 đi "vận động ngầm" để được tại vị

(Dân trí) - Sau khi <i>Dân trí</i> đăng tải thông tin ông Trần Hòa Xuân, Chủ tịch UBND xã Hòa Thành (thành phố Cà Màu) bị tố mới học hết lớp 4, ông này đã lén đi vận động các bí thư chi bộ ký đơn yêu cầu để ông được tiếp tục làm chủ tịch.

Theo lời tố cáo, ông Xuân đã có động thái lợi dụng chức vụ quyền hạn để đi vận động các bí thư chi bộ ấp ký đơn yêu cầu để ông được làm chủ tịch xã đến hết nhiệm kỳ.

 

Một bí thư chi bộ ấp của xã Hòa Thành (xin được giấu tên) bức xúc: “Ông Xuân đã chỉ đạo cho “lính ruột” của ông đến gặp tôi bảo là Đảng ủy xã chỉ đạo ký đơn yêu cầu để ông Xuân tiếp tục được làm chủ tịch. Nhưng theo cá nhân tôi, không có lãnh đạo nào chỉ đạo cái chuyện kỳ cục như vậy, nên tôi không chịu ký tên vào đơn yêu cầu...”.

 

Hay tin ông Xuân đi vận động, Ban tổ chức Thành ủy TP Cà Mau đã có buổi làm việc với Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thành để làm rõ vụ việc. Đồng thời đề nghị kiểm tra, báo ngay về vụ ông Xuân đi vận động xin giữ chức đến hết nhiệm kỳ; kiểm tra quá trình công tác từ trước đến nay của ông Xuân, nếu đủ thời gian thì cho ông Xuân “về hưu sớm”.

 

Trước đó, như đã đưa tin, dư luận Cà Mau xôn xao về chuyện ông Trần Hòa Xuân - Chủ tịch UBND xã Hòa Thành - mới học hết lớp 4 nhưng khai man lý lịch là đã học hết lớp 9 để được làm chủ tịch xã suốt 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

 

Trả lời báo chí, ông Xuân đổ lỗi cho người tiền nhiệm là ông Tư Đấu (một lãnh đạo của ông Xuân khi đó) bảo ông khai như vậy. UBND TP Cà Mau đã có kết luận vụ việc này từ tháng 3/2012, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý.

 

Tuấn Thanh