1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Trung Quốc: Cùng Việt Nam đi tiếp con đường làm láng giềng tốt, đồng chí tốt

(Dân trí) - Tại tiệc chiêu đãi tối 12/11, Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, hai nước Trung - Việt đều kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên trì con đường Xã hội chủ nghĩa. Hai bên tăng cường đoàn kết, hợp tác cùng phát triển phồn vinh phù hợp với căn bản của nhân dân hai nước cũng góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Tối 12/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước dành cho Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại tiệc chiêu đãi.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại tiệc chiêu đãi.

Nói về chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: “Điều này thể hiện tinh thần, sự coi trọng cao độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư Tập Cận Bình đối với việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, thể hiện tình cảm tốt đẹp của đồng chí Tập Cận Bình đối với Việt Nam.”.

Lược lại quan hệ truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Chúng tôi luôn trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Chúng tôi mãi không bao giờ quên những tình cảm, sự chia sẻ, sự giúp đỡ từ cái kim, sợi chỉ của các Đảng viên và nhân dân Trung Quốc dành cho nhân dân Việt Nam vào lúc Trung Quốc còn gặp nhiều khó khăn, những người cộng sản và nhân dân Việt Nam cũng tự hào và luôn cố gắng hết sức để ủng hộ, đóng góp phần mình vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân Trung Quốc.”.

Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đáp từ.
Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đáp từ.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều 12/11, Tổng Bí thư và ông Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm sâu rộng, chân thành, cởi mở và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về định hướng, thúc đẩy cho tình láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện Việt - Trung không ngừng phát triển.

“Tôi tin tưởng rằng, trên cơ sở những kết quả tốt đẹp và đạt được trong hội đàm và các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các ãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam, sự tiếp tục quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo hai Đảng hai nước, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc nhất định sẽ được tiếp thêm năng lượng mới ngày càng phát triển đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi nước, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân hai nước” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Đáp từ, Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sự vui mừng khi quay trở lại Việt Nam sau hai năm.

“Mục đích chuyến thăm lần này, tôi cùng với phía Việt Nam muốn củng cố tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc hợp tác thiết thực, quy hoạch tương lai tốt đẹp của quan hệ Trung - Việt. Vừa rồi, tôi và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi hội đàm rất hiệu quả và đạt được nhiều điều quan trọng thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt trong thời kỳ mới. Hai bên còn ký kết các thỏa thuận hợp tác” - ông Tập Cận Bình nói.

Chủ tịch Trung Quốc: Cùng Việt Nam đi tiếp con đường làm láng giềng tốt, đồng chí tốt - 3

Đánh giá tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc và Việt Nam đang đối mặt với thời cơ và thách thức mới, ông Tập Cận Bình khẳng định: “Hai nước Trung - Việt đều kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên trì con đường Xã hội chủ nghĩa. Hai bên tăng cường đoàn kết, hợp tác cùng phát triển phồn vinh phù hợp với căn bản của nhân dân hai nước cũng góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Phía Trung Quốc sẽ cùng với phía Việt Nam tiếp tục đi theo phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, hợp tác tốt, thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Trung - Việt không ngừng phát triển về phía trước”.

Tiến Nguyên