1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch TPHCM: Nghiên cứu phương án hợp nhất 3 ban chỉ đạo

Q.Huy

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất hợp nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 trong quý I năm nay.

Chiều 20/2, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn.

Thời gian qua, bản đề án đã đóng góp tích cực cho quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. Đây là một trong những điều kiện có tính chất nền tảng, hỗ trợ cho chuyển đổi số quốc gia và địa phương.

Chủ tịch UBND TPHCM nhận định, đây là việc mới và khó nên còn nhiều tồn tại, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ. Nhiệm vụ của thành phố là phát hiện những vấn đề có thể gỡ trong phạm vi của mình và đề xuất Trung ương nếu vượt thẩm quyền.

Chủ tịch TPHCM: Nghiên cứu phương án hợp nhất 3 ban chỉ đạo - 1

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06 (Ảnh: Hoàng Quy).

Người đứng đầu chính quyền thành phố quán triệt, năm 2024, chuyển đổi số gắn liền với Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm của TPHCM, địa phương này cần đặt quyết tâm cao để thực hiện. Thành phố cần kết nối được với dữ liệu quốc gia, hoàn thiện, phát huy cơ sở dữ liệu dân cư của Đề án 06.

"Chúng ta phải hoàn thiện, phát huy dữ liệu này, làm sạch, khai thác để dữ liệu tạo ra giá trị. Sở, ngành, địa phương có trách nhiệm cập nhật, làm sạch, làm sống nó, đảm bảo an ninh an toàn dữ liệu", ông Phan Văn Mãi chỉ đạo.

Chủ tịch TPHCM cũng nêu rõ, đến cuối năm 2025, gần như toàn bộ hoạt động của nền hành chính thành phố phải diễn ra trên nền tảng số. Hiện địa phương phải phát triển dịch vụ công, triển khai app Công dân là công cụ giao tiếp giữa chính quyền - người dân, triển khai nền tảng quản trị thực thi gắn với sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng giao Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất hợp nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 trong quý I năm nay. Việc hợp nhất nhằm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả hơn.

"Người dân, doanh nghiệp có nhu cầu gì thì lựa chọn nhu cầu để đáp ứng, vướng mắc thì tìm giải pháp", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Báo cáo về quá trình thực hiện Đề án 06 trên địa bàn, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TPHCM, cho biết, do đây là việc chưa có tiền lệ, các công việc vẫn còn một số điểm nghẽn. Các cơ quan, đơn vị gặp khó khăn khi có tình trạng mất kết nối tạm thời trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến vào giờ cao điểm, thời gian chuyển tiếp hồ sơ đăng kí cư trú giữa các hệ thống còn chậm trễ.

Bên cạnh đó, một số hệ thống dữ liệu từ bộ, ngành chưa liên thông với TPHCM khiến cán bộ phải thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều hệ thống với một số lượng dữ liệu quá lớn. Nhóm thủ tục liên thông khai sinh - khai tử vẫn còn khó khăn trong sao chụp giấy tờ, chứng minh chỗ ở hợp pháp…