Chủ tịch tỉnh Nam Định yêu cầu giãn cách xã hội toàn thị trấn Cổ Lễ

Đức Văn

(Dân trí) - Sau khi xác định một trường dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu UBND huyện Trực Ninh khẩn trương chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội từ 00 giờ ngày 8/5.

Sở Y tế Nam Định cho biết, trên địa bàn tỉnh Nam Định, có 1 trường hợp nghi mắc Covid-19. Ca nghi nhiễm là chị L.T.Th., trú tại xóm Trại, thuộc tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 25/4, chị Th. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để chăm người thân. Đến ngày 2/5, chị bắt xe khách từ Hà Nội về nhà. Sau khi xuất hiện ổ dịch ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, bệnh nhân này đã chủ động khai báo y tế.

Ngày 7/5, kết quả xét nghiệm chị Th. dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện, trường hợp này đang được cách ly, điều trị theo đúng quy định.

Chủ tịch tỉnh Nam Định yêu cầu giãn cách xã hội toàn thị trấn Cổ Lễ - 1

Chốt kiểm dịch tại xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Ngay sau khi chị Th. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, các lực lượng chức năng đã phong tỏa xóm Trại thuộc phố Tây kênh với khoảng 70 hộ dân, 200 nhân khẩu; Đồng thời điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm của nhiều người trong khu vực bị cách ly.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị yêu cầu UBND huyện Trực Ninh khẩn trương chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn thị trấn Cổ Lễ từ 00 giờ ngày 8/5.

Giao Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Trực Ninh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, cụ thể tại tổ dân phố, thôn, xóm nơi có ca nhiễm Covid-19; chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống dịch trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.