1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Quốc hội: Hải Phòng cần mang bản sắc riêng của thành phố cảng biển

An Nhiên

(Dân trí) - Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thành phố Hải Phòng phải đồng bộ các nhóm giải pháp về xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị mang bản sắc riêng của thành phố cảng biển.

Chủ tịch Quốc hội: Hải Phòng cần mang bản sắc riêng của thành phố cảng biển - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hải Phòng khóa XVI.

Ngày 29/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác triển khai và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP Hải Phòng. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử đạt 99,78%.

Chủ tịch Quốc hội: Hải Phòng cần mang bản sắc riêng của thành phố cảng biển - 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng 9 đại biểu Quốc hội, 67 đại biểu HĐND TP Hải Phòng, cùng gần 6.000 đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đã được cử tri thành phố tín nhiệm lựa chọn làm người đại diện ý chí, nguyện vọng của mình.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của HĐND Hải Phòng có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả. HĐND thành phố đã phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, hoàn thành tốt chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố khóa XVI cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa, chú trọng thực hiện ba đột phá chiến lược; nhất là chính sách, thể chế cụ thể bằng các nghị quyết thích hợp và quyết sách thích hợp của HĐND thành phố. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ các thể chế, chính sách đặc thù để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, chủ động, tích cực, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HĐND thành phố trên cơ sở phát huy cao độ trách nhiệm của đại biểu HĐND, nhất là các đại biểu chuyên trách; phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử với cử tri; nhất là sự chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới trong hoạt động giám sát, thẩm tra, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tham gia ý kiến xây dựng pháp luật… của đại biểu HĐND thành phố.

Chủ tịch Quốc hội: Hải Phòng cần mang bản sắc riêng của thành phố cảng biển - 3

Đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố).

Phát huy hiệu quả công tác phối hợp với UBND thành phố, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội để tăng cường hiệu quả giám sát, đồng thời huy động và phát huy sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, nhà khoa học trong các hoạt động của HĐND thành phố.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng rằng trong những năm 2021-2026, HĐND thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nhóm giải pháp về xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị mang bản sắc riêng của thành phố cảng biển; tập trung kết cấu hạ tầng giao thông, khu công nghiệp; hạ tầng du lịch; đồng thời đầu tư hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phù hợp quá trình đô thị hóa…

Kỳ họp thứ nhất HĐND khóa XVI TP Hải Phòng đã tiến hành bầu chức danh: Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả bầu: ông Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.