Chủ tịch Quốc hội: "Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp này"

Hoài Thu
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

(Dân trí) - Do còn nhiều nội dung có ý kiến khác nhau trong Luật Đất đai sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ nhất trí chưa thông qua luật tại kỳ họp này.

Sáng 16/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận một số nội dung lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và phương án thông qua Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Dự án luật này đã được thảo luận tại đợt 1 của kỳ họp thứ 6 vừa qua, nhưng khi đó vẫn còn tới 16 nội dung được thiết kế 2-3 phương án.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và phương án thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết trên cơ sở ý kiến 49 ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu, 16 ý kiến tranh luận tại hội trường và 17 ý kiến góp ý bằng văn bản, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật.

Theo đó, đã tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung tại dự thảo luật.

Chủ tịch Quốc hội: Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp này - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16/11 (Ảnh: Hồng Phong).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tập trung thảo luận đối với 4 nội dung có một phương án và 22 nội dung có 2 phương án. Qua tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội, có 4/26 nội dung ghi nhận ý kiến tương đối tập trung; 15/26 nội dung có ít ý kiến đại biểu Quốc hội tham gia, chưa rõ xu hướng ý kiến, ý kiến tham gia còn phân tán, chưa thống nhất; 7/26 nội dung không có ý kiến tham gia.

Lần này, ông Thanh cho biết có 6/26 nội dung đã tiếp thu gọn còn một phương án; 14/26 nội dung còn có 2 phương án và một nội dung cần có thông tin làm rõ; 5 nội dung Đảng đoàn Quốc hội đã báo cáo cấp có thẩm quyền.

"Với vai trò hết sức quan trọng của Luật Đất đai, chất lượng của dự án luật là vấn đề phải được đặt lên hàng đầu, tránh trường hợp luật sau khi ban hành nếu có bất cập sẽ gây nhiều tác động và hệ lụy đối với các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của người dân", Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh.

Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, báo cáo Quốc hội xem xét, chưa thông qua dự thảo luật tại kỳ họp 6.

Nêu ý kiến về việc này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp 6.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đồng tình, nhất trí chưa thông qua Luật Đất đai tại kỳ họp này", ông Huệ nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dự thảo luật còn một số nội dung có 2 phương án. Ủy ban Kinh tế đến nay chưa trình quan điểm và vẫn xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông yêu cầu lần này trình dự luật cần thu hẹp tối đa các vấn đề để còn một phương án.

Về các nội dung còn khác nhau, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế, cơ quan soạn thảo, các cơ quan tập trung lập luận các ưu điểm, nhược điểm để làm sáng tỏ các quan điểm, đề xuất lựa chọn phương án tốt nhất.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận một số ý kiến đóng góp cụ thể và đề nghị các cơ quan nghiên cứu nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ, giải trình kỹ lưỡng để có dự án luật tốt nhất.

"Đây là dự án luật rất hệ trọng, chúng ta đặt sự ưu tiên chất lượng lên hàng đầu", ông Huệ nhấn mạnh và yêu cầu Ủy ban Kinh tế trên cơ sở đó hoàn thiện báo cáo tiếp thu giải trình, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để ra kết luận, tạo căn cứ thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đến 29/11 phải có báo cáo tiếp thu những nội dung này vì sang kỳ họp sau, thời gian chỉnh lý sẽ rất ngắn (nếu họp bất thường chỉ kéo dài 5 ngày).

Nhắc lại yêu cầu chuẩn bị dự án luật có chất lượng cao nhất, Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có văn bản xin ý kiến Chính phủ đối với nhũng vấn đề vừa được đặt ra.

"Nếu đạt được sự đồng thuận thì tốt", ông Huệ nói.