Chủ tịch Quốc hội: Cho ý kiến việc thu hồi đất làm dự án nhà ở thương mại

Hoài Thu

(Dân trí) - Thu hồi đất để làm nhà ở thương mại, phương pháp, thẩm quyền lựa chọn phương pháp định giá đất… là những nội dung quan trọng trong Luật Đất đai sửa đổi, cần thêm ý kiến trước khi trình ra Quốc hội.

Đây là những nội dung được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ định hướng thảo luận khi phát biểu khai mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 8/1.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đây là phiên họp thường kỳ đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024, diễn ra trong 1,5 ngày và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Trước hết, ông Huệ đề cập dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Theo ông, đây là dự án luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến mọi mặt kinh tế - xã hội, đến mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp về cả trước mắt và lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội: Cho ý kiến việc thu hồi đất làm dự án nhà ở thương mại - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Ông Huệ cho biết các cơ quan chủ trì soạn thảo và thẩm tra đã chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, xin ý kiến chuyên gia, nhà khoa học nhiều vòng, nhiều lần, lấy ý kiến đông đảo nhân dân với trên 12 triệu lượt ý kiến tham gia.

Trước đó, Quốc hội khóa XV cũng cho ý kiến xem xét tại 3 kỳ họp và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 5 lần cho ý kiến chính thức, kết luận bằng văn bản.

Chủ tịch Quốc hội cùng các phó chủ tịch, Thủ tướng và các phó thủ tướng cũng nhiều lần làm việc với các cơ quan hữu quan về nội dung này.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá dự án Luật Đất đai sửa đổi đến nay đã cơ bản hoàn thiện song còn một số vấn đề cần cho ý kiến thêm trước khi trình ra Quốc hội.

Một là vấn đề thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở thương mại dịch vụ; hai là phương pháp định giá đất, thẩm quyền lựa chọn phương pháp định giá đất; ba là dự án tạo quỹ đất…

Với dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng, ông Huệ lưu ý đây cũng là dự luật quan trọng, có tính chuyên môn cao nhưng tác động sâu rộng đến nhiều đối tượng, trực tiếp ảnh hưởng đến chính sách tài chính tiền tệ, an toàn an ninh hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.

Để đảm bảo dự án luật thông qua với chất lượng tốt nhất và đồng bộ với các dự án luật khác và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tái cơ cấu tổ chức tín dụng, ngân hàng trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến hoàn thiện thêm một số nội dung, đặc biệt về vấn đề can thiệp sớm và kiểm soát đặc biệt.

Ngoài ra, ông lưu ý cho ý kiến về nội dung rà soát quy định về quản lý tập đoàn tài chính, vấn đề sở hữu chéo, các quy định chuyển tiếp, xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm…

Chủ tịch Quốc hội: Cho ý kiến việc thu hồi đất làm dự án nhà ở thương mại - 2

Toàn cảnh phiên họp 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cho biết phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó trọng tâm là thực hiện cơ chế khoán thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, phân cấp cho cấp huyện.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, phiên họp lần này sẽ xem xét một số nội dung liên quan tài chính ngân sách. Cụ thể là việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công, và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhằm thực hiện dự án đưa điện lưới ra Côn Đảo.

Chuẩn bị kỳ họp bất thường thứ 5 và xem xét công tác nhân sự về đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền theo quy định, cũng là nội dung sẽ được xem xét tại phiên họp lần này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.