1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch nước: "Có thiếu sót, khuyết điểm phải sẵn sàng nhận trách nhiệm..."

(Dân trí) - "Lực lượng công an là nòng cốt. Do đó, công an TPHCM phải đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh. Khi lực lượng công an có thiếu sót, khuyết điểm thì phải sẵn sàng nhận trách nhiệm, xử lý nghiêm và hạn chế, không để xảy ra án oan, sai...", Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Chiều 23/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, chúc Tết lực lượng công an TPHCM.

Báo cáo với Đoàn Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong năm 2016, mặc dù tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố có những phức tạp mới nhưng vẫn giữ vững ổn định, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố... Trong năm qua, thành phố đã kéo giảm 13,31% so với năm 2015 về các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn; tỷ lệ điều tra khám phá án tăng cao (đạt 70,75%, cao hơn 4% so với năm 2015)... nhờ đó góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm, chúc Tết công an TPHCM
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm, chúc Tết công an TPHCM

Trung tướng Lê Đông Phong cho biết, khẩu hiệu hành động năm 2017 của công an TPHCM là "Chủ động, đổi mới, hiện đại, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".

Trong năm 2017, ngành sẽ tập trung đổi mới phương pháp quản lý, điều hành lãnh đạo, chỉ huy, kể cả đổi mới về tư duy, tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong phục vụ nhân dân, công tác tổ chức cán bộ... Đồng thời, công an TPHCM sẽ tập trung tham mưu lãnh đạo Bộ Công an và Thành uỷ, UBND TPHCM chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác an ninh trật tự cũng như đẩy nhanh xây dựng, đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại trong tổng thể Đề án thông minh của thành phố, ứng dụng thực tiễn vào công tác công an.

Chủ tịch nước tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho công an TPHCM
Chủ tịch nước tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho công an TPHCM

Trung tướng Lê Đông Phong cũng báo cáo về việc đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Theo đó, ngành công an sẽ tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn hoạt động khủng bố, phá hoại, không để số đối tượng chính trị lợi dụng dịp Tết để liên kết, tụ tập công khai hoá tổ chức; tăng cường lực lượng bảo vệ các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, cơ quan Đảng, Nhà nước, Ngoại giao đoàn... Trong đêm giao thừa, công an thành phố sẽ huy động 100% quân số để trực và luôn trong tư thế sẵn sàng để khi có việc cần thì điều động được ngay.

Đồng thời, công an thành phố cũng đã xây dựng và triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho khoảng 20 sự kiện chính trị, văn hoá, các lễ hội diễn ra trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết. Thành lập nhiều tổ công tác hỗn hợp (Cảnh sát Cơ động Hình sự, Giao thông...), tổ chức tuần tra công khai, tuần tra cơ động kết hợp với bố trí mật phục trên các tuyến địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự...

Đặc biệt, công an thành phố sẽ tổ chức ra mắt thí điểm đội Cảnh sát hình sự phía Nam vào ngày 25/1 sắp tới nhằm tạo cú đấm thép đối với bọn tội phạm hình sự.

Sau khi lắng nghe lãnh đạo công an TPHCM báo cáo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh giá cao những thành tích mà Công an TPHCM đạt được trong năm qua.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo công an TPHCM phải luôn chủ động kiểm soát tình hình trong mọi tình huống. Phải phân tích, dự báo được tình hình và chủ động xử lý; đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu tốt cho hệ thống chính trị.

Nhận định TPHCM có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, mật độ dân số tăng nhanh, Chủ tịch nước yêu cầu ngành công an của "Hòn ngọc Viễn Đông" phải nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường phối hợp cùng Cảnh sát PCCC để làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ, cứu hộ - cứu nạn.

Đi cùng với tốc độ đô thị hóa, TPHCM cũng đối mặt với việc các loại tội phạm chọn nơi đây là "cứ điểm"... làm ăn. Do đó, công an TPHCM phải tạo ra, giăng ra thế trận “thiên la địa võng” để tội phạm không có đường thoát. Để làm tốt công tác ngăn ngừa tội phạm, Chủ tịch nước yêu cầu ngành công an phải chú ý các tin báo tố giác tội phạm, các vụ án mà dư luận bức xúc, quan tâm như các vụ án chính trị, tham nhũng và các vụ án kinh tế lớn… Đặc biệt, trong các vụ án kinh tế lớn thì cơ quan tố tụng cần có biện pháp kê biên tài sản, không để đương sự tẩu tán nhằm đảm bảo thi hành án về sau này.

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ công an
Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ công an

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo công an TPHCM phải chú trọng, cương quyết, mạnh tay điều tra, xử lý án tham nhũng, không chịu bất kỳ sự chi phối, can thiệp của bất kỳ cơ quan, cá nhân nào.

"Lực lượng công an là nòng cốt. Do đó, công an TPHCM phải đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh. Khi lực lượng công an có thiếu sót, khuyết điểm thì phải sẵn sàng nhận trách nhiệm, xử lý nghiêm và hạn chế, không để xảy ra án oan, sai...", Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Công Quang - Đình Thảo