Chủ tịch Kiên Giang lên tiếng vụ cảng khách nghìn tỷ Phú Quốc "lụt" tiến độ

Nguyễn Hành Hoàng Giám

(Dân trí) - Liên quan Cảng hành khách quốc tế nghìn tỷ ở TP Phú Quốc chậm tiến độ nhiều năm, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cho biết, dự án kéo dài nhiều năm do phần vốn Trung ương bị thiếu.

Như Dân trí có bài phản ánh " Cảng hành khách quốc tế nghìn tỷ ở TP Phú Quốc chậm tiến độ nhiều năm", mới đây tại kỳ họp HĐND tỉnh Kiên Giang (29/7), Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã thông tin về lý do công trình nghìn tỷ này kéo dài nhiều năm qua.

Theo đó, cảng hành khách quốc tế được khởi công xây dựng vào 4/2015, tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (nay là phường Dương Đông, TP Phú Quốc). Cảng xây dựng trên diện tích 180ha, với kinh phí trên 1.600 tỷ đồng, dự kiến công trình hoàn thành vào năm 2017.

Chủ tịch Kiên Giang lên tiếng vụ cảng khách nghìn tỷ Phú Quốc lụt tiến độ  - 1

Công trình kéo dài nhiều năm qua do phần vốn Trung ương dành cho công trình bị thiếu (Ảnh: Hoàng Giám).

Khi công trình hoàn thành, cảng sẽ tiếp nhận tàu khách quốc tế, sức chở 5.000 - 6.000 hành khách, kết hợp tiếp nhận tàu chở hàng, các tàu phục vụ an ninh - quốc phòng.

Lý do công trình chậm tiến độ đến 5 năm, ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết, cơ cấu vốn của dự án gồm 29% vốn trung ương, 30% hình thức BOT và 41% ngân sách địa phương.

"Do ngân sách trung ương ngưng cấp vốn, với 71% ngân sách địa phương, vốn BOT đã triển khai, sử dụng hết. Hiện dự án đang thiếu nhà ga, các công trình phụ trợ… không thể đưa vào khai thác" - ông Lâm Minh Thành thông tin.

Chủ tịch Kiên Giang lên tiếng vụ cảng khách nghìn tỷ Phú Quốc lụt tiến độ  - 2

Trong quý III, Kiên Giang sẽ cố gắng hoàn thành thủ tục để đưa công trình vào phục vụ đón khách (Ảnh: Hoàng Giám).

Theo lời ông Thành, vừa qua Kiên Giang kiến nghị và được Chính phủ đồng ý sử dụng tiếp ngân sách địa phương. Do đó, trong quý III, tỉnh sẽ cố gắng hoàn thành thủ tục đưa cầu cảng vào khai thác.

Các gói thầu còn lại của dự án, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Phú Quốc rà soát, làm thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, tiến hành đấu thầu, thi công tiếp, sớm đưa toàn bộ dự án vào vận hành.

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc gồm: Cầu chính dài 240m, rộng 35m; đê chắn sóng dài 850m, cầu dẫn dài gần km, nhà ga diện tích gần 2ha và các công trình phụ trợ. Công trình thi công đạt trên 90% khối lượng.